Mục kích 'siêu vũ khí' bắn hạ thiết bị bay không người lái

Mục kích 'siêu vũ khí' bắn hạ thiết bị bay không người lái
TPO - Tại nhiều nước, lệnh cấm sử dụng thiết bị bay điều khiển từ xa (Drone) đã được đưa ra. Người ta cũng đã phát triển một khẩu súng được thiết kế như súng chống tăng RPG của quân đội để bắn hạ những chiếc Drone.

SkyWall 100 là tên gọi của loại "vũ khí" đặc biệt dùng để bắn hạ Drone. Nó được phát triển bởi công ty OpenWorks Engineering tại Anh.

Thiết kế của  SkyWall 100 đặc biệt ấn tượng, nó giống như súng chống tăng RPG sử dụng trong quân đội, với thiết kế vác vai, ống ngắm thông minh và kích thước tương đối lớn.

Chưa rõ phạm vi hoạt động của khẩu súng chống Drone này là bao xa, nhưng có vẻ nó khá hiệu quả khi vô hiệu hóa được những Drone phổ thông, vốn đang nở rộ khắp thế giới hiện nay.

Mục kích 'siêu vũ khí' bắn hạ thiết bị bay không người lái ảnh 1

Bên cạnh ống ngắm, cơ chế bắt bám mục tiêu thông minh, SkyWall 100 còn có đầu đạn hết sức đặc biệt. Thay vì tiêu diệt Drone, đầu đạn của SkyWall 100 được thiết kế để "bắt sống" thiết bị này.

Đầu đạn sẽ bung lưới để bắt gọn Drone. Sau đó, dù sẽ được bung ra để đảm bảo Drone tiếp đất an toàn. Như vậy, SkyWall 100 không chỉ nhằm bắn hạ những Drone lạ xâm phạm khu vực riêng tư, mà nó còn có thể dùng để cứu những Drone bị mất kiểm soát.

Chưa có giá chính thức cho sản phẩm ấn tượng này.

Mục kích 'siêu vũ khí' bắn hạ thiết bị bay không người lái ảnh 2
Mục kích 'siêu vũ khí' bắn hạ thiết bị bay không người lái ảnh 3 Ống ngắm thông minh khóa mục tiêu
Mục kích 'siêu vũ khí' bắn hạ thiết bị bay không người lái ảnh 4 Đầu đạn bung lưới bắt sống Drone
Mục kích 'siêu vũ khí' bắn hạ thiết bị bay không người lái ảnh 5 Bung dù để bảo đảm mục tiêu hạ cánh an toàn
MỚI - NÓNG