Mưa lụt ở Cao Bằng: Đường biến thành sông, giao thông tê liệt

Hàng loạt xe ô tô bị chìm trong nước trên đường phố .Ảnh: TCB
Hàng loạt xe ô tô bị chìm trong nước trên đường phố .Ảnh: TCB
TPO - Trong 3 ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng tại nhiều địa phương của tỉnh biên giới Cao Bằng, gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại của người dân.

Theo báo cáo của ngành chức năng tỉnh Cao Bằng, cơn mưa lớn từ đêm 13/7 kéo dài đến trưa 15/7 tiếp tục làm nhiều địa phương tại huyện Trùng Khánh bị ngập lụt. Nhiều tuyến đường tại trung tâm thị trấn và các xã, xóm bị ngập sâu trong nước.

Có những khu vực bị ngập đến 1,5 m, làm thiệt hại nhiều tài sản như lúa, hoa màu, các loại cây trồng, trôi nhiều gia súc, gia cầm. Nhiều khu vực nước ngập cả ô tô, xe máy.

Giao thông đi lại bị tê liệt, nhiều xóm, hộ gia đình bị cô lập do nước ngập sâu đường ra vào.

Tại huyện Quảng Uyên có trên 860 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, chết 3 con trâu, ngập 4.500 m2 ao cá và gây sạt lở trên một số tuyến đường liên xã.

Tại huyện Hạ Lang có 1 ngôi nhà, 58 ha lúa và hoa màu bị ngập.

Mưa lụt ở Cao Bằng: Đường biến thành sông, giao thông tê liệt ảnh 1

Gia súc chung số phận bị nước bửa vây .Ảnh: TCB

Mưa lụt ở Cao Bằng: Đường biến thành sông, giao thông tê liệt ảnh 2 Hàng xuất khẩu lên biên giới bị ách tắc .Ảnh: TCB
Mưa lụt ở Cao Bằng: Đường biến thành sông, giao thông tê liệt ảnh 3  Đường biến thành sông .Ảnh: TCB
Mưa lụt ở Cao Bằng: Đường biến thành sông, giao thông tê liệt ảnh 4 Bản làng chìm trong biển nước .Ảnh: TCB

Theo thống kê của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, toàn tỉnh có trên 918 nhà dân bị ngập nước, trên 1.000 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, nhiều tuyến đường bị lũ chia cắt, sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

MỚI - NÓNG