Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề

Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề
TPO - Trong 4 ngày qua mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về người lẫn cơ sở vật chất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Riêng tại huyện Hương Khê, người dân trồng bưởi đặc sản Phúc Trạch đang lao đao vì bưởi giá xuống thấp, lo ngại ảnh hưởng đến cây giống về sau.

Theo thống kê trong đợt mưa lũ này đã làm 5 người chết, 64 xã, phường, thị trấn với 5.567 hộ bị ngập lụt, có nơi ngập sâu trên 3m. Bên cạnh đó hàng ngàn ha diện tích lúa hè thu, rau màu, cây ăn quả và nuôi trồng thủy hải bị ngập và nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế... bị thiệt hại nặng nề.

Sáng ngày 7/9, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Quốc Hậu, Chủ tịch UBND xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết nhiều nơi nước đã rút, nhưng còn khoảng 100 hộ dân đang bị ngập, sâu nhất hơn 1,5m, các tuyến đường vẫn chưa thể lưu thông.

“Hiện tại không còn mưa, nước đã rút nhưng chậm. Đợt mưa lũ này ảnh hưởng nặng nề nhất về nông nghiệp ở địa phương là các loại cây ăn quả như bưởi, cam. Riêng bưởi Phúc Trạch đến kỳ thu hoạch nhưng chưa bán được, một số diện tích bị ngập gây rụng và thối, hiện chưa thể thống kê thiệt hại”, ông Hậu cho biết.

Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 1 Một nhà dân bị ngập trong đợt lũ tại huyện Hương Khê.

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho hay, toàn huyện Hương Khê có 1.900 ha trồng bưởi đặc sản Phúc Trạch đang trong giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên, tính đến thời điểm mưa lũ, người dân mới thu hoạch được 30% diện tích. Sợ bị ngập, người dân trên địa bàn phải thu hoạch vào nhà cất giữ để tránh bị ảnh hưởng.

“Trong đợt lũ thống kê còn khoảng 1.200 ha bưởi, trị giá 300 tỷ đồng chưa thu hoạch được. Hiện tại, giá trị quả bưởi bị giảm gần 1 nửa so với những năm trước. Do tránh lũ, năm nay người dân thu hoạch đồng loạt, bị các tiểu thương ép giá rất nhiều, nhưng nhờ các cơ quan, đoàn thể kêu gọi giải cứu bưởi nên người dân đỡ được phần nào”, ông Vinh cho hay.

Trước đó, từ khi nước lũ bắt đầu dâng lên, người dân địa bàn huyện Hương Khê ở các xã như Hương Giang, Hương Thủy, Hương Đô, Hà Linh, Gia Phố… đã chủ động thu hoạch bưởi Phúc Trạch để tránh ảnh hưởng đến chất lượng, giá trị của loại đặc sản này.

Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 2 Người dân lội nước lũ thu hoạch bưởi.

Ông Trần Văn Khẩn, trú tại xã Hương Thủy, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, trong 4 ngày qua, gia đình thu hoạch bán được 300 quả, trong khi toàn vườn còn 4.000 quả chưa thu hoạch. Do ảnh hưởng của mưa lũ, bưởi bị rớt giá trầm trọng, như những năm trước, bưởi bán từ 40-70 ngàn đồng/quả, tuy nhiên trong đợt này giảm xuống còn 20-35 ngàn/quả. Không chỉ việc bưởi xuống giá, người trồng còn lo ngại nước ngập lâu sẽ ảnh hưởng đến cây bưởi về sau.

“Bưởi là loại cây chống ngập rất kém, nên chỉ cần nước ngập 3-4 ngày sẽ gây ảnh hưởng đến quả, thậm chí cây sẽ bị khô héo và chết. Giờ biết bưởi thu hoạch đồng loạt vì sợ ngập lũ nên tiểu thương ép giá xuống thấp gần nửa so với những năm trước”, ông Khẩn cho biết.

Ông Bùi Nhân Sâm, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và áp thấp nhiệt đới nên mấy ngày qua trên địa bàn diễn ra mưa lũ lớn, thiệt hại nặng nề đến hoa màu, cây ăn quả của bà con nông dân. Trong đó, gần 1.900 ha bưởi Phúc Trạch đang đến độ thu hoạch bị ngập úng, nguy cơ thất thu hàng trăm tỷ đồng.

Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 3

Hiện nhiều diện tích bưởi trên địa bàn huyện Hương Khê vẫn chưa thu hoạch hết.

Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 4 Bưởi Phúc Trạch là loài ăn quả chịu ngập úng kém, nên người dân lo sợ cây chết vì nước ngập nhiều ngày liền.
Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 5 Những năm trước bưởi bán giá 40-70 ngàn đồng/quả, nhưng nay chỉ còn xuống nửa giá.
Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 6 Người dân tiến hành thu hoạch đồng thời rửa bưởi do bị nước bùn dính.
Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 7 Người dân thu hoạch bưởi trong mưa lũ để tránh bị thối rụng.
Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 8 Những chuyến thuyền chở bưởi từ vùng lũ ra bán.
Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 9 Hôm nay, trời bắt đầu nắng to, người dân vùng lũ đóng từng bì bưởi thu hoạch trong đợt lũ vận chuyển đi bán.
Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 10 Cũng để giúp đỡ người nông dân, trong hai ngày nay các cơ quan đoàn thể như Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, công an... đứng ra mua và bán bưởi cứu trợ giúp bà con vùng lũ.
Mưa lũ khiến 5 người chết, người trồng bưởi đặc sản lo tổn thất trăm bề ảnh 11 Trong hai ngày thực hiện "chiến dịch" giải cứu bưởi, có hàng vạn quả bưởi đã tìm được đầu ra. 
MỚI - NÓNG