Mua gần 10 triệu tiền pháo chơi Tết, chưa kịp đốt đã bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nam thanh niên mua gần 10 triệu tiền pháo để chơi Tết và hẹn mua bán pháo trên thuyền, nếu bị lực lượng chức năng phát hiện sẽ ném xuống sông phi tang.
Mua gần 10 triệu tiền pháo chơi Tết, chưa kịp đốt đã bị khởi tố ảnh 1

Thà cùng số pháo bị thu giữ.

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Văn Thà (SN 1997, trú tại Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi “Tàng trữ hàng cấm là pháo nổ”.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn buôn bán pháo nổ, sử dụng thủ đoạn là lợi dụng các tàu vận chuyển cát, sỏi để mua bán pháo nổ ở giữa sông Hồng. Nếu bị lực lượng chức năng phát hiện thì các đối tượng ném xuống sông để phi tang và dễ bề trốn thoát.

Clip: 8 giàn pháo hoa cùng hàng chục quả pháo bi bị thu giữ.

Ngày 24/12, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội kiểm tra tàu VP1240 đỗ trên sông Hồng thuộc địa phận phường Thượng Cát, phát hiện trên tàu có 8 hộp pháo loại 49 ống/hộp, 77 quả pháo bi.

Chủ số pháo trên là Nguyễn Văn Thà khai nhận, mua số pháo trên để sử dụng vào Tết Nguyên đán 2022. Thà vào nhóm "Mua bán pháo tết" trên Facebook để đặt mua của tài khoản FB "Băng Tâm" với giá 8,5 triệu đồng.

Vì lo sợ giao dịch mua bán pháo trên bờ dễ bị cơ quan chức năng phát hiện nên Thà yêu cầu được nhận pháo ở tàu chở cát trên sông Hồng. Trường hợp nếu bị phát hiện thì nhanh chóng vứt pháo xuống sông để phi tang vật chứng.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.