M.U trói chân ngôi sao Cavani, ve vãn Kingsley Coman

Hợp đồng của Cavani sẽ đáo hạn vào mùa hè này
Hợp đồng của Cavani sẽ đáo hạn vào mùa hè này
TPO - Ngôi sao Edinson Cavani sắp được M.U trao thưởng bằng một bản hợp đồng mới. Chính HLV Ole Solskjaer đã xác nhận thông tin này.
Đến M.U trong nhiều hoài nghi khi đã 33 tuổi, lại sa sút phong độ, nhưng Cavani đã khiến tất cả bất ngờ: Anh ra sân 17 trận tại Ngoại hạng Anh và ghi 6 bàn! Với 0,35 bàn/trận trong màu áo Quỷ đỏ, chân sút người Uruguay có hiệu suất ghi bàn tốt hơn mùa bóng cuối cùng chơi cho PSG (ra sân 14 trận ở Ligue 1 và có 4 bàn thắng, hiệu suất 0,28 bàn/trận).
Sự năng nổ và khả năng kết nối giữa các mắt xích trên hàng công cũng là một điểm mạnh khác của Cavani. Để ghi nhận những đóng góp ấy, ban lãnh đạo M.U sẵn sàng trao cho anh bản hợp đồng mới để thay thế hợp đồng hiện tại sẽ đáo hạn vào mùa hè 2021.
HLV Ole Solskjaer vừa truyền thông điệp này đến cậu học trò: “Tôi chỉ có thể nói rằng Cavani đang làm rất tốt công việc của mình. Tôi rất ấn tượng về anh ấy. Đội bóng muốn cùng cầu thủ này ngồi lại để biết rõ hơn về ý định của hai bên. Hy vọng cuộc thương thảo sẽ tiến triển thuận lợi. Tôi luôn muốn đề cập đến tương lai, đề cập đến bản hợp đồng mà anh ấy đang có tại đội bóng”.
Với những phát biểu này, khả năng Cavani được giữ lại là rất lớn, nhất là trong bối cảnh M.U chưa thể tìm ra một trung phong tin cậy. Martial không hợp với vị trí đá cắm, trong khi Greenwood và Rashford cũng thích hoạt động rộng. Hiện tại, Cavani vẫn là người đáng tin cậy nhất cho vị trí “số 9”.
Bên cạnh đó, M.U cũng tỏ ra khá quyết tâm trong việc tăng cường hàng công. Ngoài việc theo sát các mục tiêu quen thuộc như Erling Haaland, Raul Jimenez, họ còn bắn tiếng đến Bayern để chiêu mộ Kingsley Coman.
Theo tờ Bild, Coman rất có thể sẽ được ra đi nếu như Bayern nhận một mức giá hợp lý. Bởi trong nhiều mùa giải qua, tiền đạo cánh này không thể cạnh tranh vị trí chính thức. Năm nay, tình hình có khá hơn khi anh được ra sân 17 trận tại Bundesliga, đóng góp 3 bàn thắng và 8 pha kiến tạo. Nhưng theo thứ tự ưu tiên, anh vẫn phải xếp sau Gnabry và Sane.
Thực tế là số lần ra sân của Coman từ đầu mùa vẫn còn kém Gnabry (18) và Sane (19). Trong khi đó, hợp đồng hiện tại của anh chỉ còn hạn đến năm 2023 và theo Bild, khả năng được gia hạn là rất nhỏ. Bởi vậy, M.U hy vọng với đề nghị trả lương 260.000 bảng/tuần, họ có thể thuyết phục được cầu thủ 24 tuổi này.
MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.