M.U thua thảm Liverpool vì chỉ có '3 thành công lực'

 HLV Jose Mourinho bực tức vì cách chuẩn bị của Man Utd
HLV Jose Mourinho bực tức vì cách chuẩn bị của Man Utd
TPO - Ở trận giao hữu rạng sáng nay, M.U đã thua thảm kình địch Liverpool với tỉ số 1-4. Lý giải cho trận thua này, HLV Mourinho cho rằng Quỷ đỏ chỉ chơi với 30% sức mạnh.

Rạng sáng nay, Man Utd gặp Liverpool trong khuôn khổ giải giao hữu ICC 2018. Cả hai đội đều vào cuộc mà không có lực lượng mạnh nhất, nhưng đội hình của Man Utd kém xa Liverpool. Họ chỉ có Alexis Sanchez là ngôi sao hàng đầu trong khi đối thủ có Van Dijk, Fabinho, Mo Salah và Sadio Mane.

Chính vì thế, không khó hiểu khi Man Utd bị Liverpool dồn ép phần lớn trận đấu. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Quỷ đỏ đã thua thảm sau khi Jurgen Klopp thay toàn bộ… đội hình xuất phát của Liverpool.

Cụ thể, Man Utd đã cầm chân Liverpool 1-1 cho đến phút 65 nhưng trong 25 phút cuối trận, họ thủng lưới liên tiếp 3 bàn. Liverpool mở tỉ số ở giữa hiệp 1 nhờ quả đá phạt đền thành công của Mane. Ngay sau đó, A.Pereira đá phạt đẹp mắt gỡ hòa cho Man Utd. Các bàn thắng Liverpool có trong hiệp 2 nhờ công Daniel Sturridge, Sheyi Ojo và tân binh Xherdan Shaqiri. 

M.U thua thảm Liverpool vì chỉ có '3 thành công lực' ảnh 1  Xherdan Shaqiri lập siêu phẩm ra mắt Liverpool
Sau trận đấu, HLV Mourinho đã lên tiếng đổ lỗi cho lực lượng mà M.U đem đến chuyến du đấu Mỹ. Ông nói: “Đây không phải đội bóng của chúng tôi. Hầu hết các cầu thủ ra sân hôm nay sẽ không có cơ hội thi đấu cho Man Utd ở mùa giải mới. Thậm chí nhiều người biết rằng họ sẽ ra đi ngay sau chuyến du đấu này”. “Tôi nghĩ đội hình này chỉ thể hiện được khoảng 30% sức mạnh của Man Utd. Kết quả này không liên quan gì đến việc chuyển nhượng của CLB. Chúng tôi sẽ có quân tiếp viện khi Pogba, Fellaini, Lindelof, Rashford, Lingard, Matic, Valencia… trở lại. Họ chính là quân tiếp viện”. Bên cạnh đó, Mourinho cũng lên tiếng bảo vệ Alexis Sanchez - người có màn trình diễn tệ hại trước Liverpool. Ông cho rằng Sanchez đã phải chơi trong đội bóng không cùng đẳng cấp và không thể vui vẻ. Ông nói: “Các bạn nhìn thử xem, liệu Sanchez có thể hài lòng với các cầu thủ xung quanh cậu ấy không? Chúng tôi không ở đây để cố gắng cải thiện đội bóng. Chúng tôi ở đây để du đấu và cố gắng không có các kết quả quá tệ. Sanchez là cầu thủ tấn công duy nhất Man Utd có vào lúc này. Cậu ấy đã cố gắng hết mình nhưng những người khác thì không”. Cuối cùng, Mourinho xác nhận tiền vệ Matic sẽ phải phẫu thuật và bỏ lỡ giai đoạn đầu của mùa giải mới. Ông cho biết: “Matic đã dính chấn thương từ World Cup. Cậu ấy cần phải phẫu thuật. Thời gian nghỉ ngơi sau World Cup không đủ giúp Matic bình phục và cậu ấy sẽ bỏ lỡ một số trận đấu đầu mùa”.
MỚI - NÓNG