M.U khiếp vía 'virus FIFA', Van Gaal bạc tóc lo mất quân

M.U có quá nhiều ngôi sao là tuyển thủ quốc gia.
M.U có quá nhiều ngôi sao là tuyển thủ quốc gia.
TPO - Trong đợt tập trung chuẩn bị cho loạt trận quốc tế tới đây của các đội tuyển quốc gia, M.U phải đóng góp quân cho 10 đội tuyển. HLV Louis van Gaal có quá nhiều lý do để lo lắng. Một khi “virus FIFA” bủa vây sân Old Trafford, đội bóng của ông khó mà bứt lên nổi.

“Virus FIFA” là khái niệm để chỉ nạn chấn thương và sa sút thể lực của các cầu thủ khi trở về phục vụ đội tuyển quốc gia. Từ lâu, nó luôn là nỗi ám ảnh với các CLB, đặc biệt là những CLB lớn, có nhiều tuyển thủ quốc gia. Theo thống kê mới nhất của tờ Mirror, M.U chính là đội bóng của Premier League lo ngại “virus FIFA” nhất trong lần tập trung lần này của các ĐTQG.

Cụ thể, “Quỷ đỏ” phải đóng góp quân cho 10 ĐTQG khác nhau. Đứng ngay sau họ là 2 cái tên gây khá nhiều bất ngờ: Leicester City và Southampton. Cùng với họ, Arsenal và Chelsea đều có cầu thủ ở 9 ĐTQG.

Tính về số lượng, M.U có tổng cộng 17 cầu thủ phải phục vụ ĐTQG, nhiều nhất tại Premier League, trong đó bao gồm 4 tuyển thủ Anh, 2 Tây Ban Nha, 2 Hà Lan, 2 Pháp, 2 Argentina. Ở các đội tuyển Bắc Ireland, Italia, Đức, Ecuador và Bỉ, đội chủ sân Old Trafford cũng phải đóng góp 1 cầu thủ mỗi đội.
Nhiều ngôi sao phải làm nhiệm vụ quốc gia và trải đều từ Nam Mỹ cho tới châu Âu khiến HLV Louis van Gaal đứng trước nỗi lo lớn. Chưa nói tới những chấn thương có thể gặp phải, ngay chuyện phải di chuyển những quãng đường dài cũng khiến các cầu thủ hao mòn thể lực. Ở thời điểm này, thể lực của các cầu thủ M.U đã xuống thấp lắm rồi.
Cách đây ít lâu, HLV Van Gaal từng thừa nhận, Premier League chính là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới do các CLB phải thi đấu với mật độ quá dày. Nhiều trận đấu gần đây, các học trò của ông đã có dấu hiệu mệt mỏi, không bứt lên nổi. Giờ mà “Virus FIFA” bủa vậy, M.U sẽ lâm nguy, nhất là khi phía trước họ có những trận đấu với nhiều đối thủ "xương xẩu".
Mùa trước, có thời điểm sân Old Trafford có tới 11-12 ca chấn thương, khiến HLV Van Gaal nhiều lúc phải sử dụng cả những cầu thủ trẻ cho những trận đấu quan trọng. Chính vì tình trạng chấn thương nhiều như thế, M.U đã không thể duy trì được phong độ ổn định và chỉ kết thúc mùa với vị trí thứ 4. Mùa này, Van Gaal không hề muốn điều đó lặp lại.
MỚI - NÓNG