Mũ đội đầu bí ẩn của người Ai Cập cổ đại có thể liên quan đến nghi lễ gợi cảm và sinh sản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các nhà khảo cổ vẫn chưa chắc chắn về mục đích của những chiếc mũ đội đầu của người Ai Cập cổ đại, nhưng có vẻ như người Ai Cập cổ đại gắn chúng với sự gợi cảm, tình dục và các khái niệm liên quan.
Mũ đội đầu bí ẩn của người Ai Cập cổ đại có thể liên quan đến nghi lễ gợi cảm và sinh sản ảnh 1

Một bức tranh được tìm thấy bên trong lăng mộ của Nakht ở Thung lũng Quý tộc và cho thấy những người phụ nữ đều đội trên đầu. (Ảnh: Alain Guilleux)

Từ năm 1550 đến năm 30 trước Công nguyên, nhiều bức tranh và tác phẩm điêu khắc Ai Cập cổ đại mô tả đàn ông và phụ nữ đội những vật trang trí hình nón nhỏ trên đầu.

Theo nghiên cứu của Antiquity, con người đội những chiếc mũ này trong các bối cảnh rất khác nhau như khi tham gia tiệc tang, trong khi đi săn, chơi nhạc hoặc thậm chí là sinh con.

Cho đến gần đây, các nhà khảo cổ học chỉ nhìn thấy những chiếc mũ được miêu tả trong các bức tranh và chưa bao giờ tìm thấy bằng chứng về chúng trong các ngôi mộ.

Tuy nhiên, vào năm 2019, nghiên cứu về Cổ vật đã mô tả hai ngôi mộ tại các nghĩa trang ở Amarna, địa điểm khảo cổ ở Ai Cập từng là thủ đô của nước này.

Các ngôi mộ chứa bộ xương có mũ đội đầu chứng minh rằng các phụ kiện này không chỉ đơn thuần là họa tiết phong cách do các họa sĩ tạo ra.

Một phân tích về hài cốt cho thấy mũ được làm bằng sáp ong. Bộ xương chỉ ra rằng con người này từng là lao động và đã trải qua tình trạng thiếu lương thực.

Các nhà khảo cổ học vẫn chưa chắc chắn về mục đích của những chiếc mũ. Một ý tưởng được đề xuất trước đó là những chiếc mũ này được chế tác từ một loại thuốc mỡ thơm, hoặc dầu thơm, tỏa ra mùi hương dễ chịu.

Một khả năng khác, người ta cho rằng những chiếc mũ này giúp tăng khả năng sinh sản, vì chúng được mô tả trong các bức tranh về Hathor, nữ thần sinh sản.

"Các học giả thường liên hệ cụ thể các hình nón với tính gợi cảm, tình dục và các khái niệm liên quan, vì chúng thường được liên tưởng trong hình ảnh phụ nữ, đôi khi là không mặc quần áo", các tác giả viết trong nghiên cứu trên Antiquity.

Theo Live Science
MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...