MU đại bại, Lingard nặng lời với đồng đội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không cần phải đợi đến người ngoài chỉ trích, chính người trong cuộc cũng không thể chịu nổi những gì Man United đã thể hiện ở trận thua Arsenal. Jesse Lingard vừa lên tiếng chỉ trích chính các đồng đội là "một thảm họa".
MU đại bại, Lingard nặng lời với đồng đội ảnh 1

Trận thua đầy xấu hổ 1-3 trước Arsenal đã chấm dứt hy vọng lọt vào tốp 4 của Premier League của Man United và nó như một cú tát nữa giáng mạnh vào tinh thần của các cầu thủ áo đỏ, những người vốn đã hứng chịu vô vàn chỉ trích sau khi bị Liverpool vùi dập 4-0 nặng nề hôm thứ Ba.

Thời điểm đó, chỉ có các CĐV chỉ trích Man United. Nhưng sau trận thua Arsenal 1-3 vào tối thứ Bảy, đến lượt chính cầu thủ của họ cũng phải lên tiếng chỉ trích đội nhà. Đó là Jesse Lingard.

Lingard - người được tung vào sân trong hiệp hai và chơi mờ nhạt - đã không ngần ngại thốt ra những lời nặng nề sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Cựu danh thủ Paul Scholes khẳng định Lingard đã nói riêng với anh rằng phòng thay đồ của Man United là "một thảm họa".

"Tôi đã có một cuộc trò chuyện nhanh với Jesse ở đó", huyền thoại Old Trafford nói với DAZN. "Tôi chắc rằng anh ấy sẽ không để tâm những gì tôi nói sau đây. Jesse khẳng định rằng phòng thay đồ (của MU) chỉ là một thảm họa”.

Khi được hỏi về tuyên bố này của cậu học trò, Ralf Rangnick tỏ ra không bất ngờ. Có lẽ vì ông hiểu rằng Jesse đã nói đúng những gì đang xảy ra ở Old Trafford. “Tôi không biết, có lẽ bạn phải hỏi Jesse Lingard”, Rangnick nói sau trận. "Có một điều rõ ràng là sau những trận đấu như hôm nay, luôn có nỗi thất vọng lớn trong phòng thay đồ. Điều này đối với tôi là bình thường”.

MU đại bại, Lingard nặng lời với đồng đội ảnh 2

Lingard và đồng đội lại trải qua một trận đấu đáng quên nữa

Rangnick rất thất vọng khi đội nhà lại thua, nhưng ông khẳng định màn trình diễn của đội bóng trước Arsenal vẫn khá khẩm hơn 90 phút mà họ từng trải qua ở Anfield. "Hôm nay tốt hơn trận đấu hôm thứ Ba, một màn trình diễn đã được cải thiện. Đáng lẽ chúng tôi phải ghi được nhiều bàn thắng hơn", Rangnick nói với BBC.

"Chúng tôi đã ghi bàn sau một khởi đầu tệ hại và có vô số cơ hội. Chúng tôi sút trúng xà ngang và cột dọc hai lần. Chúng tôi có đủ cơ hội để giành được kết quả tốt hơn. Một điều chúng tôi không làm tốt là phòng ngự trong và xung quanh vòng cấm. Đây là vấn đề đã xảy ra trong cả mùa giải, lẽ ra chúng tôi phải phòng ngự tốt hơn.

"Khi cầm bóng, chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để ghi hai hoặc thậm chí ba bàn. Các cầu thủ rất thất vọng và bực bội. Nếu chúng tôi chuyển đổi quả phạt đền thành bàn thắng, nó sẽ thay đổi toàn bộ trận đấu, nhưng chúng tôi đã không thể làm".

Sau 2 trận thua nặng nề này, MU sẽ gặp tiếp một ông lớn nữa là Chelsea vào giữa tuần sau. Liệu sẽ lại có thêm một màn tra tấn tinh thần nữa với các cầu thủ MU?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.