MU chính thức tiễn Ed Woodward, bổ nhiệm giám đốc điều hành mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Website của Manchester United vừa chính thức thông báo bổ nhiệm Richard Arnold. Như vậy, người đàn ông này sẽ thay thế Ed Woodward đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành của đội bóng.
MU chính thức tiễn Ed Woodward, bổ nhiệm giám đốc điều hành mới ảnh 1

Ed Woodward đã chính thức rời Man United, khép lại gần 10 năm đầy tranh cãi của nhà quản lý người Mỹ này. Quyết định chia tay của Woodward thực ra đến từ tháng 4/2021, sau khi ông dẫn dắt MU tham gia dự án Super League nhưng thất bại.

MU nằm trong nhóm CLB sáng lập giải đấu và với việc nhận thất bại, Ed Woodward càng đánh mất uy tín của mình. Vậy nên, việc ông rời MU là không thể tránh khỏi. Và người thay thế ông, Richard Arnold, sẽ chính thức tiếp quản vị trí này từ ngày 1 tháng 2 năm 2022. MU vừa xác nhận thông tin.

Richard Arnold là một nhân vật đã rất quen thuộc với MU. Ông gắn bó với CLB này từ tận năm 2008. Nghĩa là ông đã làm việc từ thời Sir Alex Ferguson. Rõ ràng, Arnold rất hiểu đội bóng này.

MU chính thức tiễn Ed Woodward, bổ nhiệm giám đốc điều hành mới ảnh 2

GĐĐH Richard Arnold

Như Woodward, Richard Arnold cũng là một kế toán viên và đi lên từ một nhân viên tài chính của đội bóng. Tại MU, ông từng đảm nhận vai trò giám đốc marketing. Nhìn chung đây là một nhân vật giỏi về tài chính hơn bóng đá.

Arnold từng làm việc ở 1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, là "cánh tay" đắc lực của nhà Glazer trong gần 20 năm qua. Giới chuyên môn đánh ông có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo của MU khi tiếp quản vị trí mà Ed Woodward để lại.

Nhưng trên mạng xã hội, nhiều NHM Man United tỏ vẻ hoài nghi. Họ không thấy có nhiều khác biệt giữa hai vị giám đốc điều hành mới và cũ của đội bóng. Họ khẳng định xem ra khó có thể kỳ vọng vào một cú bứt phá của đội nhà so với triều đại Ed Woodward, bởi về cơ bản, Arnold không khác vị cựu giám đốc người Mỹ là bao.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.