MU chỉ còn kém Chelsea về 'độ chịu chơi' với các HLV

0:00 / 0:00
0:00
MU chỉ còn kém Chelsea về 'độ chịu chơi' với các HLV
TPO - Sau khi mất việc, Ole Gunnar Solskjaer bỏ túi 7,5 triệu bảng tiền đền bù. Nhờ đó ông “giúp” đội bóng cũ MU vượt Tottenham để trở thành CLB tốn nhiều tiền thứ nhì để “trảm” các HLV (tính từ 2013, thời điểm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu). Họ chỉ còn kém mỗi Chelsea.

MU đã tốn 7 triệu bảng để sa thải David Moyes, 8,4 triệu bảng chia tay Louis van Gaal, 15 triệu bảng đổi lấy cái gật đầu đồng ý ra đi của Jose Mourinho và mới nhất là 7,5 triệu bảng tiền đền bù cho Ole Gunnar Solskjaer. Tổng cộng, CLB này đã tốn tới gần 38 triệu bảng thay các HLV sau thời Sir Alex.

38 triệu bảng cùng hàng trăm triệu bảng đưa về các bản hợp đồng bom tấn, nhưng những gì MU thời hậu Sir Alex giành được chỉ là 1 lần vô địch Europa League cùng vài chiếc cúp quốc nội khiêm tốn.

Đó rõ ràng là những khoản đầu tư không tương xứng. Những tháng cuối cùng dưới thời của Solskjaer, đội bóng này cũng càng không tương xứng với vị thế hàng đầu vốn có của mình khi thảm bại 0-5 trước Liverpool, 1-4 trước Watford…

Họ đang trải qua mạch 14 trận liền thủng lưới trên sân nhà, dài thứ nhì trong suốt lịch sử hơn 100 năm tồn tại của CLB. Nếu phải tìm thời họ có mạch thủng lưới dài hơn hiện tại, người ta phải trở về năm... 1959.

MU chỉ còn kém Chelsea về 'độ chịu chơi' với các HLV ảnh 1

Các khoản tiền mà MU phải đền bù cho các HLV thời hậu Sir Alex

Những thống kê tệ hại càng chứng tỏ cho chính sách chiêu một nhân tài chệch hướng của ban lãnh đạo MU. Trên băng ghế chỉ đạo, từ 2013 đến giờ thì họ đã tốn 38 triệu bảng thay HLV, nhiều hơn Tottenham, đội trước đó đã mất 14 triệu bảng thanh lý hợp đồng của Nuno Santo.

Tính cùng mốc thời gian 8 năm gần nhất, Spurs đã mất 2 triệu bảng tiền đền bù hợp đồng của Tim Sherwood, 12,5 triệu bảng với Mauricio Pochettino và 14 triệu ở trường hợp của Santo. Xen giữa hai vị HLV này, Mourinho cũng từng phải nhận trát sa thải tại Tottenham.

Nhưng theo thỏa thuận giữa hai bên, Mourinho không nhận một “cục” tiền mà ông sẽ hưởng lương đều từ Tottenham cho tới khi tìm được công việc mới. Đến thời điểm đó, Tottenham tự động sẽ không phải bồi thường cho Mourinho nữa.

Theo tính toán, với việc ký hợp đồng với AS Roma hồi hè vừa qua, thay vì Mourinho nhận từ Tottenham 12,5 triệu bảng phí đền bù thì con số chỉ dừng lại ở 3,5 triệu bảng. Tổng cộng, họ tốn 32 triệu bảng cho các HLV đã sa thải (tính từ 2013 đến nay), và bị MU vượt mặt sau vụ “trảm” Solskjaer.

Tại Ngoại hạng Anh, MU cũng chỉ còn kém Chelsea. Kể từ 2013 tới giờ, đội bóng này đã mất 8,3 triệu cho Jose Mourinho hồi 2015; 26,6 triệu bảng cho Antonio Conte, 5 triệu bảng cho Maurizio Sarri và mới nhất là 2 triệu bảng cho Frank Lampard. Tổng cộng, Chelsea tốn 42 triệu bảng trả cho các HLV mà họ đã “tiễn” kể từ năm 2013 đến nay.

Nhưng tốn kém như vậy, song Chelsea lại vượt trội MU về số danh hiệu trong 8 năm qua. Họ có 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League và 1 Europa League bên cạnh các danh hiệu quốc nội nhỏ khác.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.