Mourinho bị cảnh sát 'hỏi thăm'

0:00 / 0:00
0:00
Mourinho bị cảnh sát 'hỏi thăm'
TPO - Mourinho đang trải qua quãng thời gian khó khăn, không chỉ vì thành tích sân cỏ của Roma mà còn những rắc rối hậu trường do ông gây ra.

Cuối tuần trước, Roma đã để thua 1-2 trên sân nhà trước AC Milan. Như vậy, Mourinho đã phải chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà tại Serie A sau chuỗi 43 trận bất bại liên tiếp kéo dài từ Inter sang tới Roma. Uy tín của ông giảm sút phần nào, trong khi hình ảnh của ông cũng bị sứt mẻ khi Mourinho vừa bị cảnh sát địa phương yêu cầu giải trình vì vi phạm phòng chống dịch.

Báo chí Italia cho biết Mourinho đã không chấp hành quy định phòng chống COVID-19 trước trận thua 1-2 trên sân nhà vừa qua. Theo yêu cầu, các cầu thủ Roma chỉ được rời xe sau khi tất cả các cầu thủ AC Milan đã vào sân, nhằm tránh tiếp xúc giữa các thành viên hai đội. Tuy nhiên, Mourinho không ở trong xe mà ra lệnh cho tài xế mở cửa để ông xuống trước thời điểm được phép.

Mourinho bị cảnh sát 'hỏi thăm' ảnh 1

Mourinho làm gương không tốt cho các học trò

Mourinho đi theo ê kíp huấn luyện của AC Milan vào cửa phòng thay đồ. Hành động của Mourinho được miêu tả là "khiến nữ cảnh sát có mặt ở cổng sân vận động rất bất bình, đồng thời khiến những người đang duy trì an toàn phòng chống dịch bệnh bị sốc".

Hiện tại, cảnh sát địa phương đã liên hệ với Mourinho để yêu cầu giải thích, đồng thời thông báo vụ việc lên BTC Serie A. Vậy nhưng, các quan chức Serie A chưa phản hồi về vấn đề này. Đây dù sao cũng chỉ là một sự cố không lớn, nhưng vấn đề là Mourinho biết trước quy định nhưng cố tình làm ngơ, và với tư cách của người đi đầu đội bóng, rõ ràng ông đã không tạo nên một hình ảnh đẹp trong mắt các học trò.

Dưới thời Mourinho, Roma đang gặp khó khăn. Họ hiện xếp thứ 4 trên BXH với 6 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua. Tuy nhiên, cách biệt với 2 đội dẫn đầu đã lên tới... 12 điểm. Mourinho cùng học trò đang trải qua mạch 5 trận chỉ thắng 1, trong đó có trận thảm bại 1-6 trước Bodo Glimt, đậm nhất trong lịch sử cầm quân của vị HLV giàu cá tính này.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.