Một trận thua thảm, Bồ Đào Nha thiệt đơn thiệt kép

Coentrao đau đớn rời sân
Coentrao đau đớn rời sân
TPO - Không chỉ nhận thất bại cay đắng 0-4 trước Đức, người Bồ Đào Nha còn mất 3 cầu thủ quan trọng cho trận đấu tiếp theo với Mỹ, đó là trung vệ Pepe, hậu vệ Fabio Coentrao và tiền đạo Hugo Almeida. 1 người bị thẻ đỏ, 2 người còn lại dính chấn thương.

Người Đức chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi với Bồ Đào Nha. Trong 17 cuộc đối đầu trước thềm World Cup 2014, đại diện xứ bán đảo Iberia thua tới 9, hòa 5 và chỉ thắng nổi 3. Trong 11 lần thư hùng gần nhất, họ thậm chí chỉ thắng nổi đúng 1 trận. Cristiano Ronaldo chính là người đã trải qua cả 3 trận thua trước “Xe tăng” và anh thực sự mong ngóng một sự trả thù. Nhưng nó đã không xảy ra.

90 phút tại Itaipava Arena Fonte Nova một lần nữa trở thành cơn ác mộng đối với Ronaldo và các đồng đội. Họ khép lại trận đấu với kết quả tủi hổ 0-4 và sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc tranh giành 1 trong 2 vé đi tiếp của bảng G (Mỹ đã thắng Ghana 2-1). Nhưng đó chưa phải tai họa lớn nhất đến với đại diện xứ bán đảo Iberia. Họ còn chịu những tổn thất rất lớn khác.

Một trận thua thảm, Bồ Đào Nha thiệt đơn thiệt kép ảnh 1

Phút 37, trong tình huống tranh bóng với Muller, Pepe đã không kìm nén nổi giận giữ và có hành động khiêu khích đối với tiền đạo người Đức. Trọng tài Mazic lập tức chạy lại và tặng cho trung vệ thuộc biên chế Real Madrid 1 tấm thẻ đỏ trực tiếp. Điều này đồng nghĩa, Pepe sẽ vắng mặt ở 2 trận còn lại tại vòng bảng. Nên nhớ, ngôi sao 31 tuổi này mới chỉ trở lại từ chấn thương trước thềm World Cup 2014 có 5 ngày.

Ngoài Pepe, Bồ Đào Nha còn nhận hung tin từ Fabio Coentrao và Hugo Almeida. Ngay phút thứ 28, Almeida đã phải xin thay ra vì dính một chấn thương ở gân kheo. Mức độ không quá nghiêm trọng nhưng nó cũng sẽ khiến tiền đạo này phải nghỉ khoảng 10 ngày, tức hết vòng bảng. Riêng với Coentrao, World Cup 2014 có thể đã khép lại với anh.

Bác sĩ của đội cho biết, chấn thương ở bắp đùi trái của hậu vệ thuộc biên chế Real Madrid rất nghiêm trọng và có thể khiến anh phải chia tay sân cỏ trong 3 ngày. Điều đó đồng nghĩa, anh gần như đã không còn cơ hội ra sân tại giải đấu trên đất Brazil... Rõ ràng Itaipava Arena Fonte Nova chẳng phải đất lành đối với những đội bóng đến từ Iberia. Trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng đã thảm bại 1-5 trước Hà Lan tại chính sân đấu này.

MỚI - NÓNG