Một thuyền viên tử vong trên tàu Panama

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 11/4, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng đang cấp cứu các thuyền viên quốc tịch nước ngoài bị hôn mê trên tàu khi đang neo đậu tại cảng Nghi Sơn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 sáng 9/4, tại khu vực neo đậu cảng Quốc tế Nghi Sơn (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá), tàu VIGOR SW, Quốc tịch Panama, số IMO 0938508, số hiệu 3EXV3 do ông Cai Wen Feng làm thuyền trưởng, trên tàu có 19 thuyền viên, vận chuyển 29,926 tấn sắt phế liệu từ cảng Hồng Kông đến cảng Nghi Sơn. Trong khi đang chờ cập cảng thì xảy ra vụ tai nạn khiến 3 thuyền viên gồm: Li Wen Liang, sinh năm 1990; Zhuang Lijn, sinh năm 1969; Kong Deshan, sinh năm 2000, cùng mang quốc tịch Trung Quốc bị hôn mê.

Một thuyền viên tử vong trên tàu Panama ảnh 1

Ba thuyền viên nghi bị ngạt khí trên tàu.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã cử lực lượng chủ trì phối hợp với Trung tâm phòng chống dịch bệnh thị xã Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tiến hành sơ cấp cứu ban đầu và đưa 3 nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực thị xã Nghi Sơn cấp cứu.

Một thuyền viên tử vong trên tàu Panama ảnh 2

Lực lượng chức năng đưa các thuyền viên đi cấp cứu

Đến 12 giờ cùng ngày nạn nhân Li Wen Liang đã tử vong, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định 3 nạn nhân trên bị ngạt khí khi xuống khoang hàng để làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG