Một phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ ở Sài Gòn

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra vụ việc.
Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra vụ việc.
TPO - Nghe tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ trong phòng trọ, người dân chạy đến kiểm tra. Khi mở cửa căn phòng, mọi người tá hoả khi thấy nạn nhân nằm chết trên vũng máu với nhiều vết thương trên người.

Chiều 5/4, công an quận Thủ Đức, TP.HCM tiến hành phong toả hiện trường để điều tra vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ ở hẻm 28, đường Hoàng Diệu 2.

Theo nhân chứng, khoảng 12h15 cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu thất thanh từ phòng trọ kể trên. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người thấy một nam thanh niên chạy bộ từ trong hẻm ra đường Hoàng Diệu hướng đi ngã tư Thủ Đức. Còn tại nhà trọ, mọi người phát hiện một phụ nữ nằm chết trên vũng máu với nhiều vết thương trên người. 

Một phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ ở Sài Gòn ảnh 1 Con hẻm nơi xảy ra vụ án.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an quận Thủ Đức phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân, nạn nhân tên là Đỗ Kim Hồng (30 tuổi, quê Tiền Giang). Hồng mới chuyển đến thuê phòng trọ tại đây chưa được một tuần.

MỚI - NÓNG