Một phụ nữ bị cháu trai vác dao đuổi chém tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 16/8, thông tin từ UBND xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 1 người trọng thương.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 16/8, tại nhà riêng thôn Oanh Kiều, xã Thiệu Công, Trịnh Thanh Bình (SN 1997) bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào tay và đầu chị gái là Trịnh Mỹ L. (SN 1995).

Nghe tiếng kêu la của chị L., bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1965, là mợ của Bình) ở bên cạnh chạy sang can ngăn thì bị Bình cầm dao đuổi chém. Bà Ng. chạy sang nhà hàng xóm nhưng vẫn bị Bình đuổi theo chém tử vong tại chỗ.

Một phụ nữ bị cháu trai vác dao đuổi chém tử vong ảnh 1

Hiện trường nơi bà Ng. bị chém tử vong. Ảnh: bạn đọc

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Thiệu Công cho biết, Bình có biểu hiện của bệnh tâm thần, mới đi điều trị ở Hà Nội về được ít ngày thì xảy ra sự việc.

Ngay sau khi gây án, Bình đã bị người dân và công an bắt giữ.

MỚI - NÓNG