Một nửa ca mắc COVID-19 ở TPHCM đã khỏi bệnh, Bình Thuận tiếp tục đưa người về quê

0:00 / 0:00
0:00
Một nửa ca mắc COVID-19 ở TPHCM đã khỏi bệnh, Bình Thuận tiếp tục đưa người về quê
TPO - Toàn thành phố đã ghi nhận gần 200.000 trường hợp mắc COVID-19, một nửa trong số đó đã được điều trị khỏi, xuất viện về nhà. Cuộc chiến với dịch bệnh dự báo còn nhiều khó khăn, thành phố đang tăng cường các giải pháp phòng chống và hỗ trợ tích cực cho người bệnh.

Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM trưa 28/8 cho biết, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, toàn thành phố đã có tổng cộng 199.483 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

i

Các bệnh viện tại TPHCM đã điều trị khỏi cho một nửa số ca mắc COVID-19.

Hiện các bệnh viện đang điều trị 38.559 bệnh nhân, trong đó có 2.310 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.739 bệnh nhân nặng đang thở máy và 20 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 26/8 có 2.236 bệnh nhân được điều trị khỏi, xuất viện nâng tổng số người bình phục sau khi mắc COVID-19 cộng dồn từ đầu năm đến nay lên 99.955 trường hợp. Tuy nhiên, trong ngày cũng ghi nhận thêm 287 trường hợp tử vong nâng tổng số tử vong vì COVID-19 tại TPHCM lên 8.097 trường hợp.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, TPHCM đang tăng cường các giải pháp hỗ trợ, bảo vệ người yếu thế, người lang thang cơ nhỡ. Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đến hết ngày 27/8 toàn thành phố đã có 577 người lang thang và 172 trường hợp cai nghiện ma túy được chuyển đến các cơ sở bảo trợ, cơ sở cai nghiện trên địa bàn thành phố. Công tác thu dung, thực hiện xét nghiệm, phân loại yếu tố nguy cơ của nhóm người yếu thế để thực hiện các giải pháp trợ giúp đang tiếp tục được thành phố triển khai.

Một nửa ca mắc COVID-19 ở TPHCM đã khỏi bệnh, Bình Thuận tiếp tục đưa người về quê ảnh 1

Thành phố đang nỗ lực hỗ trợ tốt nhất cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ngày 27/8 Sở Y tế đã tiếp tục cập nhật “Hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0” (phiên bản 1.5). Nội dung công văn đã bổ sung loại hình “Tổ COVID-19 dựa vào cộng đồng” (theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế) và điều chỉnh danh mục thuốc chống đông dạng uống từ 3 loại xuống còn 2 loại.

Để chủ động các phương án điều trị cho F0 mới phát hiện hoặc đang cách ly, theo dõi y tế tại nhà, TPHCM đã hỏa tốc thiết lập hơn 400 trạm y tế lưu động trên toàn địa bàn với phương châm cung cấp các giải pháp kịp thời, nhanh nhất đến F0. Bên cạnh đó 16.000 gói thuốc kháng virus Molnupiravir đã được triển khai điều trị cho người F0 có triệu chứng nhẹ từ ngày 27/8 với nhóm bệnh nhân từ 18 đến 65 tuổi trong chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát tại cộng đồng đang được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến chống dịch.

Một nửa ca mắc COVID-19 ở TPHCM đã khỏi bệnh, Bình Thuận tiếp tục đưa người về quê ảnh 2

Phương án xét nghiệm cho toàn dân đang được đẩy mạnh để sớm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Vắc xin phòng COVID-19 đang được xem là chìa khóa trong chiến lược lâu dài để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Hiện nay, thành phố đã cơ bản hoàn tất chích ngừa mũi thứ nhất cho những người từ 18 tuổi trở lên với hơn 5,8 triệu mũi vắc-xin COVID-19 đã được chủng ngừa. Thành phố đang chủ động các phương án để tăng nguồn vắc-xin, chuẩn bị đẩy mạnh chiến dịch chích ngừa mũi thứ hai cho người dân với mục tiêu sớm bao phủ, đạt miễn dịch cộng đồng.

Một nửa ca mắc COVID-19 ở TPHCM đã khỏi bệnh, Bình Thuận tiếp tục đưa người về quê ảnh 3

Vắc-xin đang được xem là chìa khóa bảo vệ bền vững sức khỏe cho cộng đồng trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.

Ngành y tế TPHCM đang tận dụng “thời gian vàng” trong đợt tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để đẩy mạnh xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng trong thời gian sớm nhất. Hiện đã có hơn 1,1 triệu mẫu xét nghiệm tại các điểm có nguy cơ lây nhiễm ở mức cao và rất cao (vùng cam và vùng đỏ) được thực hiện trong 5 ngày qua với tỷ lệ F0 chiếm khoảng 3,5%.

Ngành y tế kỳ vọng đến ngày 15/9 sẽ cơ bản kiểm soát được dịch và từng bước thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế trong thời gian tiếp theo để sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới.

Bình Thuận tiếp tục đón 400 người về quê tránh dịch COVID-19

Sáng 28/8, đoàn xe do Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận dẫn đầu đã vào TPHCM đón 400 người là công dân tỉnh này đang bị mắc kẹt tại TPHCM, đưa về địa phương cách ly theo nguyện vọng của công dân. Theo phương án của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bình Thuận đợt này (đợt 4) sẽ tổ chức đón những người bị bệnh (nay đã điều trị khỏi); sinh viên hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở; phụ nữ mang thai sắp sinh.

Người dân được đón tự di chuyển đến Bến xe Miền Đông cũ (292 Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh) trước 12h trưa ngày 28/8 để xét nghiệm COVID-19, trước khi lên xe. Trường hợp xét nghiệm nhanh cho kết quả dương tính sẽ được bố trí lên xe chuyên dụng của ngành y tế đi theo đoàn.

Đúng 13h, đoàn xe rời Bến xe Miền Đông, có xe Cảnh sát giao thông dẫn đường về thẳng Bình Thuận, không dừng nghỉ dọc đường. Khi về đến Bình Thuận thì xe của địa phương nào chạy thẳng về địa phương đó để cách ly tập trung theo kế hoạch.

Tính đến đợt thứ 4 này, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức đón 1.100 người dân của mình từ TPHCM về quê do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.