Một người tử vong vì điện giật khi dùng sạc USB

Aldeguer và đường đi của nguồn điện theo mô tả của NSW Fair Trading.
Aldeguer và đường đi của nguồn điện theo mô tả của NSW Fair Trading.
Một phụ nữ được cho là đã bị điện giật khi sử dụng sạc pin có cổng kết nối USB để nạp năng lượng cho điện thoại.

Bà mẹ hai con Sheryl Anne Aldeguer được tìm thấy đã chết khi đang đeo tai nghe tại nhà riêng ở East Gosford (Australia) với những vết bỏng ở tai và ngực vào ngày 23/4, nhưng tới nay tai nạn mới được công bố.

Cảnh sát tin rằng bộ sạc pin giá 4,95 USD mà Aldeguer sử dụng đã gián tiếp truyền điện tới cơ thể cô. Lynelle Collins, Giám đốc Ủy ban Thương mại NSW, mô tả: "Nguồn điện có vẻ đã đi qua bộ sạc lỗi tới điện thoại của Aldeguer. Nạn nhân đang đeo tai nghe cắm vào một laptop. Nguồn điện đã chuyển từ tai nghe xuống laptop (cũng đang cắm vào ổ điện) và khiến Aldeguer bị điện giật".

Aldeguer, 28 tuổi đến từ Philippines, mới bắt đầu nhận công việc y tá tại bệnh viện Gosford Hospital vài ngày trước khi tai nạn xảy ra.

Các nhà chức trách cho biết chủ cửa hàng bán sạc không đúng tiêu chuẩn cho người phụ nữ này có thể sẽ phải đối mặt với án phạt lên đến 875.000 USD và hai năm tù. Theo bạn bè của Aldeguer, cô đã mua sạc ở một cửa hàng chuyên bán phụ kiện di động tại Sydney.

Cảnh sát cho hay nhiều sạc pin thông qua cổng USB, ổ cắm điện đa năng... không đủ chuẩn an toàn của Australia tại cửa hàng trên đã bị thu hồi.

Theo Châu An

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.