Một người bắt ốc, mò nghêu bị đánh tử vong khi đang ăn cơm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong lúc đi bắt ốc, mò nghêu ở vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu, nam thanh niên 19 tuổi lấy cơm ra ăn thì bị đánh dẫn đến tử vong.

Ngày 27/3, Đồn Biên phòng Cái Cùng (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng cơ quan liên quan hoàn tất hồ sơ và bàn giao vụ một người đi bắt ốc, nghêu bị đánh tử vong cho Công an tỉnh Bạc Liêu thụ lý, điều tra theo quy định.

Một người bắt ốc, mò nghêu bị đánh tử vong khi đang ăn cơm ảnh 1

Vỏ lãi - phương tiện ra biển đi bắt ốc, nghêu.

Trước đó, khoảng 19h ngày 26/3, T.H.P. (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) đi bắt ốc, nghêu cùng khoảng 10 người khác. Khi đến gần khu vực trụ điện gió thuộc Nhà máy điện gió Đông Hải 1, P. lấy cơm ra ăn.

Khi đang ăn cơm, P. bất ngờ bị nam thanh niên đi cùng tên N.V.Đ. (16 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu) dùng dụng cụ bắt ốc, nghêu dài hơn 1m đánh vào phía sau gáy.

Hậu quả, P. bị chấn thương, được những người đi cùng đưa đến Trạm y tế gần đó để sơ cứu, nhưng P. đã tử vong.

Sau khi P. bị đánh, ông T.Ph. (cha của T.H.P.) trình báo vụ việc đến cơ quan chức năng và Trạm Kiểm soát Biên phòng Cái Cùng.

MỚI - NÓNG