Một ngư phủ Cà Mau tử vong tại Thái Lan

TPO - Ngư phủ Nguyễn Văn Lâu, 31 tuổi, ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời, Cà Mau) bị bắt do khai thác hải sản trái phép, đang thụ án, vừa tử vong tại Thái Lan do bệnh tật.

Ngày 10/10, ông Nguyễn Đồng Khởi, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau, đã làm văn bản gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan can thiệp, hỗ trợ người thân để đưa thi thể một ngư phủ Cà Mau tử vong tại Thái Lan về nước.

Ngày 5/10, Đại sứ quán Việt Nam có công điện về việc ngư phủ Nguyện Văn Lâu, 31 tuổi, ở khóm 7, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời) tử vong ở Thái Lan.

Trước đó, vào tháng 1/2018, ngư phủ Nguyễn Văn Lâu đánh bắt hải sản vi phạm vùng biển Thái Lan, bị bắt giữ. Tòa án tỉnh Pattani (Thái Lan) xét xử, giam giữ không quá 2 năm và bị phạt hơn 1,7 triệu baht.

Ngày 24/9, ngư phủ Nguyễn Văn Lâu bị bệnh, được đưa đến Bệnh viên tỉnh Pattani điều trị. Nhưng ngư phủ Nguyễn Văn Lâu tử vong lúc 16 giờ ngày 4/10, tại bệnh viện, do bị nhiễm trùng máu và suy thận.

Nguyễn Văn Lâu làm tài công của một chủ tài khai thác biển ở thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời).

Chính quyền địa phương thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) cho biết, người vợ của ngư phủ  xấu số trên đường sang Thái Lan, xin làm các thủ tục đưa chồng về nước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.