Một ngày, vịt hóa thiên nga

Một ngày, vịt hóa thiên nga
TP - Có thể ví việc đặt sức ép lên VPF, đòi hỏi VPF phải cùng lúc hóa giải nhiều việc khó cũng giống như chuyện muốn vịt hóa thiên nga chỉ qua một đêm.

> Thanh tra hợp đồng của AVG

Một ngày, vịt hóa thiên nga ảnh 1

Đòi hỏi VPF phải hoàn thiện ngay bộ máy nhân sự, cơ cấu tổ chức vào lúc này là yêu cầu có phần khắt khe.

Liên tiếp trong nhiều ngày qua, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn và Phó TGĐ Phạm Phú Hòa phải lên tiếng thanh minh về chuyện chậm tiền lương cho các trọng tài của VPF. Dẫn thông tin từ một số trọng tài không rõ tên, nhiều nguồn tin cho biết các trọng tài chưa được nhận tiền công, cho đến sau lượt trận thứ hai của giải Ngoại hạng.

Một số người thậm chí nâng cao quan điểm, quy cho VPF tội mải mê lao vào cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình, bỏ bê công tác tổ chức giải.

Trong khi đó, việc VPF đưa vào sử dụng hai loại thẻ cho trọng tài, là Visa Card và ATM như một bước thực hiện việc minh bạch hóa tài chính, lại bị cho là gây khó khăn. Thu nhập của giới cầm còi, dĩ nhiên cũng cao hơn hẳn so với trước, không được nhắc tới.

Trên thực tế, vấn đề bản quyền truyền hình, như trả lời của Chủ tịch Võ Quốc Thắng, đã được HĐQT giao cho Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên toàn quyền giải quyết. Trong khi quá trình chuẩn bị tổ chức giải do TGĐ Phạm Ngọc Viễn, Phó TGĐ Phạm Phú Hòa và Trưởng BTC các giải Trần Duy Ly và Nguyễn Hữu Bàng lo.

Thực tế là cho đến thời điểm hiện tại, do thời gian thành lập gấp rút, VPF vẫn chưa thể hoàn tất cơ cấu nhân sự của công ty. Quá trình chuyển giao công tác tổ chức, quản lý và điều hành giải của VFF cho VPF cũng chưa thể nói là xong xuôi.
Ở đây có lẽ cần thiết nhắc lại một chút, là quá trình lên chuyên nghiệp của bóng đá VN, đi liền với hoàn thiện bộ máy tổ chức, điều hành của VFF đã kéo dài suốt hơn 10 năm qua.

Tuy nhiên, giải đấu năm nào cũng xảy ra sự cố. Công tác điều hành giải còn nhiều bất cập, lỗ hổng như chuyện giám sát, trọng tài, một ông chủ hai đội bóng…Đây đều là những vấn đề đã được Bộ VH-TT&DL và Tổng cục TDTT chỉ ra.

Việc VPF mới được thành lập trong một thời gian ngắn, nhưng lại phải đảm nhiệm một khối lượng công việc lớn như trên, rõ ràng đã là một sự nỗ lực cần ghi nhận.

Còn nhớ phát biểu tại Đại hội cổ đông lần I của VPF, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải cũng cho rằng, VPF ra đời là bước đổi mới đưa bóng đá VN đi lên, nhưng bước đầu sẽ gặp nhiều khó khăn nên cần sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan. Về mặt chủ trương, Bộ và Tổng cục đều rất ủng hộ việc thành lập VPF.

Các lãnh đạo VPF như Chủ tịch Võ Quốc Thắng hay Phó chủ tịch Nguyễn Đức Kiên cũng thừa nhận, VPF không đảm bảo ngay lập tức sẽ giải quyết dứt điểm tất cả những tồn tại trên. Ông Thắng, ông Kiên chỉ dám hứa sẽ làm tất cả những gì tốt nhất cho bóng đá VN.

VPF ở thời điểm hiện tại, rõ ràng là cần nhiều hỗ trợ hơn là những chỉ trích không mang tính xây dựng.

VTC đề nghị AVG hợp tác

Hôm qua, Đài truyền hình kỹ thuật số VTC đã có công văn do Phó giám đốc Trần Thái An ký, với nội dung đề nghị Cty nghe nhìn toàn cầu (AVG) hợp tác trong việc tường thuật các trận đấu thuộc các giải bóng đá chuyên nghiệp VN.

Trích dẫn lại công văn của Bộ VH-TT&DL ngày 9-1-2012 với nội dung yêu cầu VFF và Sở VH-TT&DL các địa phương có đội bóng tham dự giải Ngoại hạng, Hạng Nhất và cúp Quốc gia tôn trọng hợp đồng VFF ký với AVG, VTC khẳng định sẽ nghiêm túc chấp hành công văn của Bộ.

VTC theo đó đề nghị, trong khi vấn đề bản quyền truyền hình chưa ngã ngũ, trước mắt để khán giả cả nước không bị thiệt thòi, AVG chia sẻ để VTC chọn tường thuật các trận đấu thuộc khuôn khổ giải Ngoại hạng (1 trận/vòng đấu).

Trả lời Tiền Phong hôm qua, Phó chủ tịch VPF Nguyễn Đức Kiên từ chối bình luận về công văn của Bộ VH-TT&DL. Chiều nay, lãnh đạo VPF sẽ có cuộc làm việc với Tổng cục TDTT liên quan bản quyền truyền hình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Gianni Infantino.
U23 Indonesia bất ngờ có cơ hội tham dự Olympic Paris 2024
TPO - Tại đại hội diễn ra ở Bangkok (Thái Lan) vào thứ Sáu vừa qua, chủ tịch Chủ tịch Gianni Infantino cho biết FIFA chuẩn bị đưa ra phán quyết về lệnh cấm dành cho LĐBĐ Israel. Nếu lệnh cấm được thi hành, U23 Indonesia có thể sẽ góp mặt ở vòng bảng bộ môn bóng đá Nam tại Olympic Paris 2024.