Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên

Theo đó, các nhà phân tích quân sự nhận định Type 055 đang trở thành mối đe dọa lớn nhất của Hải quân Mỹ trên Thái Bình Dương khi chỉ trong chưa tới một năm Trung Quốc đã hạ thủy bốn siêu khu trục hạm loại này.
Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 1

Sở dĩ có nhận định trên là bởi khu trục hạm Type 055 là lớp tàu chiến hiện đại nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Thậm chí Bắc Kinh còn khẳng định rằng Type 055 là một trong những khu trục hạm hiện đại nhất thế giới sánh ngang cả lớp tàu khu trục Zumwalt của Hải quân Mỹ hiện tại. Nguồn ảnh: Chinadaily.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 2

Quá trình đóng mới các khu trục hạm Type 055 của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2014. Tới nay, Trung Quốc đã hoàn thành và đưa vào biên chế được hai chiếc, hai chiếc tiếp theo đã hoàn thiện phần thô và được hạ thuỷ hôm 3/7 vừa rồi, nâng quân số của Type 055 lên 4 chiếc. Nguồn ảnh: CCTV.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 3

Như vậy, chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi, Trung Quốc đã đóng được tới bốn chiếc Type 055 và hạ thủy đồng loạt chúng chỉ trong chưa tới một năm, điều này tái khẳng định năng lực đóng tàu chiến của Trung Quốc đã vượt xa Mỹ và Nga trong thời điểm hiện tại. Nguồn ảnh: CCTV7.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 4

Khu trục hạm Type 055 có độ giãn nước 13.000 tấn, dài 180 mét, rộng 20 mét và mớm nước đạt 6,6 mét tối đa. Loại khu trục hạm này của Trung Quốc được trang bị 6 động cơ tua bin phát điện, cung cấp cổng cộng 40.000 sức ngựa. Nguồn ảnh: Redstar.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 5

Cận cảnh mặt cắt thiết kế của khu trục hạm lớp Type 055, loại khu trục hạm này có tên NATO là "Biển Người" (Renhai). Tốc độ tối đa của Type 055 là 30 hải lý trên giờ tương đương với 56 km/h và có tầm hoạt động tối đa 9300 km. Nguồn ảnh: CG.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 6

Được xếp vào loại tàu khu trục hạm hộ vệ tên lửa, Type 055 là loại khu trục hạm lớn nhất của Hải quân Trung Quốc hiện nay. Nguồn ảnh: Weibo

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 7

Hệ thống vũ khí của Type 055 bao gồm 1 pháo 130mm, 1 pháo cao tốc loại HPJ-14 đặt ở phía trước tàu, 1 hệ thống tên lửa phòng HQ-10 tầm gần với 24 ống phóng. Đặc biệt, Type 055 có tới 112 giếng phóng thẳng đứng. Nguồn ảnh: Weibo.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 8

Hệ thống giếng phóng thẳng đứng này của Trung Quốc có khả năng phóng các tên lửa HHQ-9 hải đối không, YJ-18 hành trình chống hạm, CJ-10 hải đối đất và nhiều loại tên lửa khác trong đó bao gồm cả hệ thống tên lửa chống ngư lôi. Nguồn ảnh: CCTV.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 9

Giống với nhiều loại khu trục hạm hiện đại khác, Type 055 cũng có khả năng mang theo trực thăng và số lượng tối đa nó có thể mang theo là hai chiếc. Thông thường, Type 055 sẽ hoạt động với 2 chiếc trực thăng cảnh báo sớm loại Harbin Z-9C hoặc Changhe Z-18F. Nguồn ảnh: Defensetiger.

Một năm Trung Quốc trang bị bốn tàu Type 055, Mỹ đứng ngồi không yên ảnh 10

Cận cảnh lễ hạ thuỷ hai chiếc Type 055 của Hải quân Trung Quốc hôm 3/7 vừa rồi được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Trung Quốc. Nguồn ảnh: CCTV.

Theo Theo Kiến thức