Một học sinh lớp 10 bị đâm chết ở công viên Hội An

TPO - Từ mâu thuẫn nhỏ với bạn cùng trang lứa, một nam sinh lớp 10 của Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa vừa bị một hung thủ đâm tử vong thương tâm trong công viên Hội An vào chiều 10/12.

Ngày 11/12, nguồn tin từ Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa chuyển hồ sơ vụ án lên Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, để tiếp tục điều tra về vụ án mạng xảy ra chiều 10/12 tại công viên Hội An, TPThanh Hóa làm một nam sinh lớp 10 tử vong tại chỗ.

Một học sinh lớp 10 bị đâm chết ở công viên Hội An ảnh 1 Công viên Hội An- TP Thanh Hoá

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 14g30 ngày 10/12, trong lúc cùng các bạn đang luyện tập đồng diễn để chuẩn bị cho lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Thanh Hóa lần thứ X tại Công viên Hội An, em Tr.H.A. (15 tuổi, trú tại phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Trãi) bị một hung thủ xông đến dùng dao đâm vào ngực. 

Bị đâm bất ngờ với vết đâm mạnh, sâu, em Tr.H.A. gục xuống đất. Tuy được các thầy cô giáo nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên em A. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, hung thủ đâm chết em A. nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Được sự vận động của gia đình, hung thủ Ng.S.H.H. (16 tuổi, trú tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa) đã đến cơ quan công an đầu thú. Ban đầu, cơ quan công an xác định em Tr.H.A. và hung thủ H. có mâu thuẫn trước đó. Chiều 10/12, H. đem theo dao đến công viên Hội An đâm em A. tử vong.

Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong hiện trường và tử thi nạn nhân đã bàn giao thi thể em Tr.H.A. cho gia đình mai táng vào sáng 11/12.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.