Một công nhân tử vong vì bị cuốn vào máy xay phế liệu

Nhiều người vây quanh hiện trường nơi xảy ra vụ án
Nhiều người vây quanh hiện trường nơi xảy ra vụ án
TPO - Khoảng 15h30, ngày 17/12, khi đang làm việc, anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1962, trú tại Trường Thủy, Xuân Trường Nghi Xuân, Hà Tĩnh) không may bị cuốn vào máy xay phế liệu, cơ thể bị cán nát, tử vong tại chỗ.

Sự việc xảy ra tại nhà máy chế biến phế liệu Phúc Đại Đồng (thôn Thịnh Mỹ, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân). 

Nhiều công nhân chứng kiến kể lại, vào khoảng thời gian trên, anh Trường đang xay phế liệu, trong quá trình xay, anh dùng chân đạp nhựa xẹp xuống để cho vào máy xay nhưng do bất cẩn nên bị máy cuốn vào.

Hậu quả, anh Trường tử vong tại chỗ, nửa cơ thể bên dưới bị máy cán nát, chỉ còn lại phần bên trên. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra và làm rõ vụ việc.

Một công nhân tử vong vì bị cuốn vào máy xay phế liệu ảnh 1

Chiếc máy xay phế liệu cán nát cơ thể anh Trường

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.