Mong Tiền Phong luôn tiên phong

Mong Tiền Phong luôn tiên phong
TPO - Chiều 4/11, tại trụ sở 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội), báo Tiền Phong tổ chức Hội nghị cộng tác viên năm 2013.

Hội nghị là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Tiền Phong ra số đầu tiên, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự cộng tác của cộng tác viên (CTV) trong thời gian tới, tiếp nhận những ý kiến đóng góp để Báo tiếp tục phát triển.

Ông Tô Quang Nam,Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong giới thiệu chương trình hội nghị. Ảnh: Trường Phong
Ông Tô Quang Nam, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, giới thiệu chương trình hội nghị. Ảnh: Trường Phong.

Hội nghị nhận được đông đảo sự quan tâm của các thế hệ CTV báo Tiền Phong, từ các CTV đặc biệt là những chuyên gia, thường xuyên xuất hiện trên Tiền Phong như tiến sĩ Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp; tiến sĩ, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh; giáo sư Trần Ngọc Đường, nguyên Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội; Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện chiến lược (Bộ CA); ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, các nhà văn, nhà thơ, họa sỹ… đến các CTV trẻ là những sinh viên đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học ở Hà Nội gắn bó với Tiền Phong. Có những CTV di chuyển từ TP.HCM, Bình Dương … ra dự hội nghị. Cùng tham dự có đại diện Ban Biên tập, lãnh đạo các phòng, ban và phóng viên báo Tiền Phong.

Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trường Phong
Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trường Phong.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cho biết, trong những năm qua, Tiền Phong nhận được đông đảo ý kiến, bài vở đóng góp của đội ngũ CTV. Điều này có tác dụng rất lớn trong việc phát triển nội dung, vào sự phát triển của báo, giúp Tiền Phong thêm gần gũi với bạn đọc…

“Hôm nay, hội ngộ về đây có rất nhiều thế hệ CTV của báo Tiền Phong. Chúng tôi mong đợi những ý kiến đóng góp để cải tiến thông tin trên mặt báo. Cần phải cải tiến, đổi mới gì về nội dung, đặc biệt trong thời gian hiện nay, khi mặt bằng chung của báo in đang có xu thế đi xuống và báo điện tử đang phát triển rầm rộ”, ông Sơn nói.

Thiếu tướng Lê Văn Cương đánh giá cao sự phát triển của báo Tiền Phong trong những năm qua. Ông cho biết, khi nhận được thư mời tham dự chương trình, đã so sánh hai tờ báo Tiền Phong năm 2003 và 2013. “Tôi thấy hấp dẫn hơn, thu hút hơn, có chất lượng hơn và nhiều thông tin hơn”, ông nói.

Theo ông Cương, sự phát triển của báo điện tử không đe dọa đến sự tồn tại của báo giấy. “Trong rất nhiều năm nữa người ta vẫn cần báo in. Khó khăn không đến từ sự cạnh tranh của báo điện tử. Trong xã hội ngổn ngang, nhiều vấn đề này, mà mình co mình lại thì không được. Ta không nên tránh những vấn đề gai góc. Đó mới là những vấn đề cần phản ánh, thứ bạn đọc cần”, ông Cương nói.

Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn giới thiệu về báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong
Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn giới thiệu về báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong.

Đồng tình với quan điểm của ông Cương, giáo sư Trần Ngọc Đường cho biết, báo Tiền Phong luôn giàu tính chiến đấu. “Tôi thấy báo Tiền Phong chứa đựng rất nhiều thông tin. Tôi công tác ở Văn phòng QH nhiều, tôi thấy các đại biểu chủ yếu đọc báo Tiền Phong. Tôi chỉ có một mong muốn, làm sao báo Tiền Phong đưa thông tin sâu về các ý kiến phát biểu của đại biểu quốc hội. Có nhiều phát biểu tại QH rất hay, giàu tính chiến đấu, nhưng các phương tiện truyền thông thường chỉ đưa một chiều, ngắn gọn. Nếu Tiền Phong khai thác sâu, chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng rất tốt”, ông Đường chia sẻ.

Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo góp ý cho báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong
Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo góp ý cho báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong.

Tiến sĩ Đinh Xuân Thảo nhắc lại kỷ niệm với báo Tiền Phong về bài báo dịp sửa đổi hiến pháp năm 1992, về việc đăng tải bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác”… “Báo Tiền Phong rất dũng cảm và luôn đi tiên phong”, ông Thảo nói.

Một chuyên gia kinh tế cho biết, lúc đầu, ông không đọc báo Tiền Phong, tuy nhiên, dần dần báo Tiền Phong khiến ông dành sự quan tâm lớn. Theo ông, Tiền Phong đưa thông tin bình luận, phân tích rất tốt và sâu sắc, tuy nhiên, thông tin về lĩnh vực kinh tế dường như còn ít.

“Trong thời gian gần đây, báo Tiền Phong có đề cập đến nhiều vấn đề về kinh tế. Tôi kỳ vọng báo Tiền Phong tiếp tục mở rộng vấn đề này hơn nữa về các vấn đề tài chính, kinh tế, ngân hàng. Có lẽ, báo Tiền Phong cũng nên mở thêm một trang tiếng Anh thì tốt. Nhiều người nước ngoài, người Việt ở nước ngoài rất mong muốn tiếp cận thông tin từ trong nước, tuy nhiên, họ không rành tiếng Việt nhiều”, ông Thảo góp ý.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, báo Tiền Phong cần tăng thêm nhiều thông tin về kinh tế thị trường. Ảnh: Trường Phong
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng, báo Tiền Phong cần tăng thêm nhiều thông tin về kinh tế thị trường. Ảnh: Trường Phong.

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế thường xuyên xuất hiện trên Tiền Phong đóng góp, báo nên khuyến khích độc giả đóng góp ý kiến, tin, bài. “Để làm được việc này, cách tốt nhất là phát triển mạnh báo điện tử Tiền Phong, kết hợp với các mạng xã hội như facebook, Twitter… Đồng thời, hãy đưa một số vấn đề xã hội đang quan tâm lên mặt báo để xã hội, người dân có thể trao đổi, tranh luận. Cùng với đó, nên hướng tới việc xây dựng nội dung tờ báo phù hợp với bối cảnh hợp tác quốc tế, sự đa dạng về văn hóa…”, ông Doanh nói.

Thiếu tướng Lê Văn Cương góp ý với báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong
Thiếu tướng Lê Văn Cương góp ý với báo Tiền Phong. Ảnh: Trường Phong.

Bay từ TP.HCM ra Hà Nội dự hội nghị, CTV Băng Phương cho biết, rất ấn tượng với chuyên trang Người lính trên báo Tiền Phong. Theo anh Phương, với người lính, báo Tiền Phong thực sự là người bạn thân thiết và tin cậy. Từ mục Kết bạn của chuyên trang Người Lính, nhiều mối tình đã nảy nở và đi đến hôn nhân… “Theo tôi, báo nên tiếp tục viết về cuộc sống, sinh hoạt của người lính, đồng thời tăng cường hoạt động ở các tỉnh phía Nam để chiếm lĩnh thị trường”, anh Phương nói.

Về vai trò của báo Tiền Phong với giới trẻ, ông Vũ Quốc Hùng cho biết, báo nên cải tiến, viết về giới trẻ nhiều hơn, tăng cường lý tưởng sống cho đoàn viên, thanh niên. “Là một trong những báo của T.Ư Đoàn, Tiền Phong nên cố gắng để giới trẻ nhận thức được vai trò của mình đối với vận mệnh của đất nước, dân tộc”, ông Hùng nói.

Kết thúc hội nghị, Tổng Biên tập báo Tiền Phong trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, CTV của báo, đồng thời hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, đóng góp của đội ngũ CTV.

Theo Viết
MỚI - NÓNG