Môn Toán: Đề hay, nhiều điểm 9, 10

TP - Về độ khó-dễ, đề thi Toán cả 2 khối A và A1 năm nay không khác biệt nhiều so với ba năm trở lại đây, kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 12. 

Theo tôi, đề thi năm nay rất hay so với những năm trước, rất tốt cho mục tiêu phân loại thí sinh nếu có một đáp án đầy đủ và yêu cầu chính xác trong chấm thi. Ước đoán, điểm 7-8-9-10 năm nay sẽ rất nhiều và điểm trung bình của môn Toán năm nay có thể cao hơn năm 2013.


Năm nay rất hay khi có một bài toán xác suất trong đề thi nên có cả phần toán thống kê nữa. Tuy nhiên, dường như tham gia đề thi năm nay không có nhà toán học chuyên nghiệp nào do biên tập chưa chuẩn mực theo tiêu chuẩn quốc tế về văn phong toán học. 

Ở Câu 1, dấu chấm câu phải đặt ngay sau dấu gạch ngang của phân thức hàm số _y_, chứ không phải sau nhãn công thức (1), và nhãn (1) đó phải ở cuối dòng. Các câu của đề thi đều đúng nhưng chúng có thể được biên tập để hay hơn. Về Câu 9, các nhà toán học chuyên nghiệp (từng viết công trình khoa học bằng tiếng Anh đăng trên các tạp chí quốc tế) không viết như thế.

(PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn, ĐH Giáo dục, ĐHQG HN)

Đề thi môn Vật lý: Thí sinh khó đạt điểm 10

Đề thi môn Vật lý năm nay tương đương với năm trước về độ khó. Có khoảng 25 câu dễ mà học sinh trung bình có thể làm được. Những câu còn lại chia làm 2 mức độ, từ hơi khó đến tương đương khó. Cả đề thi chỉ có khoảng 5 câu rất khó. 

Với đề thi này, điểm của thí sinh ở mức tương đương năm trước, thậm chí, có thể thấp hơn một chút. Nếu năm 2013 cả nước không có điểm 10 nào cho môn Vật lý thì năm nay thí sinh cũng khó đạt điểm 10. Nếu có thể, cả nước chỉ có 1-2 điểm 10 môn Vật lý.

(Thầy Trần Đức Cần, giáo viên chuyên Vật lý, THPT Lê Hồng Phong, Nam Định)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.