Mời thầy lang đến chích đẹn, bé 16 ngày tuổi nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bú kém, ho nhiều, khó thở, tím tái, li bì, trên da có nhiều mảng bầm tím, vết kim chích trên vùng ngực, bụng, cổ.

Ngày 25/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi bị suy hô hấp - viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm trùng máu.

Trước đó, bé T.M.H (16 ngày tuổi, quê Hà Tĩnh) được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bú kém, ho nhiều, khó thở, tím tái, li bì, trên da có nhiều mảng bầm tím, vết kim chích trên vùng ngực, bụng, cổ, lưng.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, bé được chẩn đoán bị suy hô hấp - viêm phổi nặng, theo dõi nhiễm trùng máu. Bé H. được các bác sĩ điều trị bằng kháng sinh, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Hiện cháu bé đã qua nguy kịch, song tình trạng viêm phổi vẫn chưa hết, phải tiếp tục theo dõi và điều trị.

Mời thầy lang đến chích đẹn, bé 16 ngày tuổi nguy kịch ảnh 1

Theo gia đình, sau khi sinh, bé H. hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi từ bệnh viện về nhà thì đúng vào thời điểm thời tiết lạnh nên gia đình đốt than xông cho cả mẹ lẫn bé.

Sau 3 ngày, bé có dấu hiệu ho, khò khè, khó thở, bú ít, quấy khóc liên tục. Gia đình cho rằng trẻ bị mắc đẹn nên đã mời thầy lang đến chích đẹn.

Tuy nhiên, tình trạng quấy khóc ở trẻ vẫn không thuyên giảm mà ngược lại trẻ quấy khóc nhiều hơn, có dấu hiệu tím tái, mệt lả, bỏ bú nên gia đình đã vội đưa cháu đến bệnh viện.

Bác sĩ Trương Lệ Thi - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An khuyến cáo: “Chích đẹn cho trẻ sơ sinh là phương pháp chữa bệnh không được y học hiện đại ủng hộ và không có bằng chứng khoa học, nó không giúp trẻ ăn nhiều, khỏe mạnh hơn. Phụ huynh tuyệt đối không tự ý lể cho bé vì cắt lể làm trẻ đau hoặc gây nhiễm trùng ngoài da, nặng hơn có thể gây nhiễm khuẩn máu, làm chậm trễ đến quá trình chữa trị bệnh cho trẻ, nếu không phát hiện kịp thời trẻ có thể nguy hiểm đến tính mạng”.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.