Mới ra tù người đàn bà tiếp tục hành nghề 'hai ngón'

Nữ quái đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
Nữ quái đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
TPO - Khi đi ngang phòng trọ thấy cửa phòng không khóa nên “nữ quái” 46 tuổi đã lẻn vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát khỏi hiện trường…

Tối 30/10, tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Bình Minh cho biết, cơ quan này vừa khởi ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lện bắt giam 2 tháng đối với Lê Thị Thu Hồng( SN 1972, trú tại khóm 4, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) để tiến hành điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”

Trước đó, sáng ngày 1/10, chị Lê Trần Kim Ái Th (SN 1989, ngụ TP. HCM) đến công an thị xã Bình Minh để trình báo vừa mất trộm 21 triệu đồng cùng với 1 điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus  khi nghỉ qua đêm tại một nhà trọ thuộc khóm 5 phường Cái Vồn (TX. Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Công an thị xã Bình Minh qua điều tra sàn lọc đã xác định Lê Thị Thu Hồng là đối tượng nghi vấn tuy nhiên, người này đã trốn khỏi địa phương. Đến chiều 27/10 vừa qua, các trinh sát đã tóm gọn Hồng khi thị bất ngờ trở về thị xã Bình Minh.

Tại cơ quan công an, “nữ quái” 46 tuổi đã thừa nhận hành vi của mình, theo lời khai thì tối ngày 30/9, khi đi ngang phòng trọ số 6, Hồng phát hiện cửa phòng không khóa nên đã lẻn đột nhập vào phòng lấy trộm tài sản của chị Th rồi bỏ trốn đến Bình Dương thuê phòng trọ để trốn sự truy bắt của cơ quan công an. Ngày 27/10, tưởng vụ việc đã “êm xuôi” nên thị đã quay về thì bị bắt giữ.

Theo cơ quan công an, đối tượng Lê Thị Thu Hồng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù chưa đầy 1 tuần thì tiếp tục tái phạm hành vi tương tự

Hiện vụ việc đang được công an thị xã Bình Minh tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo thẩm quyền.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.