Mối quan hệ Việt - Trung là tài sản chung quý báu

Mối quan hệ Việt - Trung là tài sản chung quý báu
TP - Ngày 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân- Trưởng đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta dự Liên hoan Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 đã có cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Nguyên Triều.

> Rộn ràng hoạt động trong ngày xuất quân
> Tăng cường quan hệ thanh niên Việt - Trung

Ông Lý Nguyên Triều nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu sang thăm Trung Quốc và dự Liên hoan Thanh niên Trung Quốc – Việt Nam lần thứ 2; chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc tới các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ông Lý Nguyên Triều nhấn mạnh, mối quan hệ truyền thống hữu nghị Trung-Việt là tài sản chung quý báu do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước dày công vun đắp; bày tỏ sự vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ Việt – Trung, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước trong thời gian qua; khẳng định chủ trương của Đảng và Chính phủ Trung Quốc là coi trọng quan hệ có ý nghĩa chiến lược với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Liên hoan Thanh niên Trung-Việt là hoạt động có ý nghĩa, là cơ hội tốt để thanh niên hai nước tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, tiếp tục kế thừa và góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ Trung Quốc – Việt Nam theo tinh thần 4 tốt, cùng sát cánh xây đắp tương lai tươi sáng cho hai dân tộc trên con đường phát triển đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng được thăm lại Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Trung Quốc đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng Chủ nghĩa xã hội; chúc nhân dân Trung Quốc tiếp tục tiếp thu được nhiều thành tựu hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua; nhấn mạnh việc lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước thường xuyên thăm viếng, gặp gỡ, tiếp xúc, có vai trò định hướng đúng đắn cho phát triển quan hệ song phương; khẳng định chủ trương nhất quán, lâu dài của Việt Nam là coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của quan hệ hợp tác và giao lưu giữa thanh niên hai nước, coi đây là cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước; góp phần tăng cường, phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".