Mới nhất vụ mất mùa vì được cấp giống lúa 'ma'

0:00 / 0:00
0:00
TP - Ngày 12/8, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng thị xã Ba Ðồn (Quảng Bình), cho biết, Tổng Cty Sông Gianh, đơn vị phân phối giống lúa “ma” cho 10 xã vùng Nam của thị xã, đã nhận lỗi và hứa sẽ đền bù một phần thiệt hại cho những nông dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Khánh, vụ hè thu năm nay trên địa bàn thị xã Ba Đồn, Tổng Cty Sông Gianh cung ứng 70 tấn lúa giống cho bà con, nhưng lúa “ma” mọc tràn đồng khiến năng suất, chất lượng giảm sút, bà con nông dân lo lắng.

Giải pháp được đưa ra là vụ đông - xuân tới, không tiếp tục sử dụng giống lúa mà Tổng Cty Sông Gianh cung ứng mà dùng giống lúa nguyên chủng cho đồng ruộng của châu thổ sông Gianh mà người dân lựa chọn.

Mới nhất vụ mất mùa vì được cấp giống lúa 'ma' ảnh 1

Bao bì lúa giống của Tổng Cty Sông Gianh

Tổng Cty Sông Gianh thống nhất vụ đông - xuân tới đây sẽ hỗ trợ những nông dân bị thiệt hại mỗi ký giống 5.000 đồng, mỗi bịch giống có trọng lượng 10 ký sẽ hỗ trợ 50.000 đồng cho bà con mua giống lúa nguyên chủng.

Như Tiền Phong đã phản ánh, vụ hè - thu năm nay, thị xã Ba Đồn trích ngân sách mua 70 tấn giống lúa của Tổng Cty Sông Gianh để hỗ trợ nông dân. Tuy nhiên, tình trạng lúa “ma” xuất hiện dày đặc ở những đồng ruộng sử dụng giống lúa của Tổng Cty Sông Gianh. Theo nông dân địa phương, hiện tượng lúa “ma” là lúa có sinh trưởng, trổ bông nhưng không cho hạt, tình trạng mất mùa đe dọa hàng vạn nông dân.

Ban đầu, Tông Cty Sông Gianh có ý chối bỏ trách nhiệm, đổ lỗi cho nông dân không biết trồng lúa. Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng vào cuộc, đơn vị này mới thừa nhận sai sót của mình và chấp nhận đền bù.

MỚI - NÓNG