Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng hơn 20 năm trước, Hang Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước (Thanh Hoá) nổi tiếng với việc khai thác vàng trái phép do tướng cướp "Hiền đầu bạc" điều hành. Địa hình đi lại khó khăn là một trong những nguyên nhân khiến việc khai thác vàng trái phép tái diễn nhiều lần. 

Ngày 3/10, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hoá) xác nhận, đã xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại vùng giáp ranh giữa rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông thuộc Bãi Kịt, xã Lũng Cao, huyện Bá Thước với khu vực rừng thuộc địa giới hành chính xã Thành Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình.

Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép ảnh 1

Lực lượng kiểm lâm phát hiện các lán trại của các đối tượng khai thác vàng

Tình trạng tái diễn khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực bãi Kịt, rừng đặc dụng Khu BTTN Pù Luông thuộc địa phận hành chính xã Lũng Cao, huyện Bá Thước xảy ra từ năm 2020.

Ban quản lý Khu BTTN Pù Luông phối hợp với Công an huyện Bá Thước, Phòng Cảnh sát Môi trường – Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra truy quét, khởi tố 1 vụ án hình sự, 1 bị can vi phạm tội “Hủy hoại rừng”.

Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép ảnh 2
Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép ảnh 3

Hiện trường khu vực đào, đãi vàng

Sau khi xử lý vụ việc nêu trên, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại Khu BTTN Pù Luông tạm thời được ổn định.

Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép ảnh 4
Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép ảnh 5

Nhiều hầm nhỏ, nguy hiểm được các đối tượng đào giữa Bãi Kịt

Tuy nhiên, đến tháng 3/2021, tình trạng khai thác khoáng sản tại khu vực này tiếp tục có diễn ra phức tạp. Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với chính quyền các địa phương, công an thực hiện kiểm tra nhiều đợt. Khi bị phát hiện, các đối tượng để lại thiết bị, bỏ trốn vào rừng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện nhiều thiết bị, dụng cụ, hoá chất để thực hiện đào, đãi khoáng sản vàng. Theo ghi nhận ban đầu, các đối tượng khai thác vàng trái phép đến từ nhiều tỉnh khác nhau, phần lớn là đối tượng có dấu hiệu nghiện ma tuý.

Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép ảnh 6
Mỏ vàng lậu của tướng cướp năm xưa tiếp tục bị khai thác trái phép ảnh 7

Nhiều thiết bị đào, đãi vàng còn lại ở hiện trường

Trong thời gian qua có nhiều đối tượng mất mạng do sập hang đào vàng ở khu vực này. Do địa hình đi lại khó khăn, việc xử lý dứt điểm việc khai thác vàng trái phép ở đây gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có nhiều tuyến bài phản ánh về tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây.

MỚI - NÓNG