Mở rộng quy mô giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam

TPO - Năm 2023, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup nâng giới hạn từ 80 lên 90 đội thi, mở thêm một hạng thi đấu hoàn toàn mới và có số lượng đường thi nhiều nhất từ trước tới nay. 

Chiều 5/10 tại Hà Nội, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup (Vietnam Offroad PVOil Cup 2023) chính thức khởi động với sự tham gia của 87 đội thi ở 4 phân hạng. Ban tổ chức cho biết giải đấu sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 27 đến 29/10, tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Hà Nội).

Giải đua VOC lần thứ 16 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Năm nay, các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 phân hạng gồm hạng cơ bản, hạng bán tải nâng cao, hạng SUV nâng cao và mở rộng

Đáng chú ý, hạng Bán tải Việt Nam dành cho xe bán tải nguyên bản sẽ ngừng thực hiện. Thay vào đó, ban tổ chức công bố hạng thi đấu hoàn toàn mới là bán tải Nâng cao. Dù vẫn sử dụng những chiếc xe bán tải phiên bản thương mại hoàn chỉnh, các tay lái sẽ được đối đầu thử thách đòi hỏi nhiều sức mạnh và sự khéo léo hơn.

Mở rộng quy mô giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam ảnh 1

Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam PVOIL Cup sẽ có phân hạng mới cho xe bán tải.

Ngoài ra, điểm nhấn của PVOIL VOC 2023 nằm ở việc tăng tổng số lượng đường đua so với năm ngoái. Năm nay, ban tổ chức sẽ có 15 đường đua. Riêng đường đua số 15 sẽ được khảo sát dành riêng cho hạng Bán tải nâng cao, nhằm tạo ra sự cạnh tranh kịch tính giữa các đội đua. Trước đây, chỉ riêng hạng Mở rộng mới có đường thi riêng.

Đồng thời, một số đường đua khác được thiết kế lại, kết hợp với thể thức thi đấu mới nhằm duy trì tính độc đáo của các bài thi chỉ có tại PVOIL VOC.

"Có 5/15 đường đua trong năm nay sẽ có thiết kế hoàn toàn mới. Chúng tôi thay đổi theo hướng kéo dài quãng đường thi đấu, mở thêm đường thi với sự khác biệt khoảng 30-40% so với những năm trước. Điều này đảm bảo tính kế thừa nhưng vẫn giúp tạo ra tính bất ngờ trong các bài thi. Ngoài ra, công tác đảm bảo an toàn cho khán giả cũng được tính toán kỹ từ khâu thiết kế đường đua", đại diện Ban tổ chức tuyên bố.

Mở rộng quy mô giải đua xe địa hình lớn nhất Việt Nam ảnh 2

Quy mô các đường đua tại giải đấu.

Để tăng tính minh bạch về kết quả, ban tổ chức cũng áp dụng các công nghệ hiện đại. Điển hình, hệ thống VOC Smart Timekeeper có nhiều nâng cấp ở phiên bản mới để trở thành hệ thống hoàn thiện, khép kín từ đăng ký thi đấu cho tới kết quả chấm điểm tự động từ từng bài thi của mỗi đội.

MỚI - NÓNG