Tăng cường công tác an toàn tại Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Kỷ niệm 15 năm tổ chức, Giải Đua xe Ô tô Địa hình Việt Nam PVOIL CUP 2022 – PVOIL VOC sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay trên mọi phương diện. Đồng thời, các biện pháp an toàn trong cuộc thi sắp tới sẽ có những cải tiến. 

Năm 2008, Giải Vô-lăng Vàng của Cộng đồng Otofun (được coi là cuộc thi kỹ năng lái xe địa hình đầu tiên ở Việt Nam) được tổ chức với vỏn vẹn 2 đội đua và 7 vận động viên. Sau 15 năm, giải đấu đã trở nên quen thuộc với nhiều tín đồ off-road trên toàn quốc bằng tên gọi Vietnam Offroad Cup – VOC.

Trong cuộc thi năm 2022, quy mô giải đấu đã được mở rộng với quãng đường đua dài và nhiều bài thi hơn. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn là yếu tố cần lưu tâm hàng đầu.

Trả lời Tiền Phong về vấn đề này, ông Ngô Việt Dũng, thành viên ban tổ chức giải đấu cho biết: "Đối với PV Oil VOC 2022 cũng như tất cả các mùa giải trước, công tác an toàn đối với khán giả, ban điều hành giải, vận động viên và phương tiện thi đấu luôn được chú trọng. Từ năm 2018, giải VOC đã thành lập một ban An toàn đường thi riêng".

 Tăng cường công tác an toàn tại Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2022 ảnh 1

Ông Ngô Việt Dũng (cầm micro), thành viên ban tổ chức giải Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2022.

"Về các vấn đề liên quan đến cháy nổ, chúng tôi sẽ nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp của Công an thành phố Hà Nội. Đối với y tế, năm nào cũng có đội ngũ cấp cứu trực xuyên suốt giải đấu, ngay cả những bài thi vào ban đêm. Năm nay, với quy mô cuộc thi lớn hơn nên chúng tôi sẽ huy động số lượng nhân viên y tế gấp đôi các năm trước", ông Dũng nói.

"Xét đến tiêu chí an toàn trong thiết kế và thi công đường đua, sau mỗi giải đấu, ban tổ chức đều cập nhật những phát hiện về các tình huống tiềm ẩn rủi ro, giúp điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho các cuộc thi tiếp theo. Dù những tiêu chí về độ khó của đường thi hay tốc độ xe chạy sẽ được tăng sau mỗi năm, chúng tôi luôn tính toán cẩn thận về yếu tố an toàn".

 Tăng cường công tác an toàn tại Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2022 ảnh 2

Quy mô giải đấu năm 2022 sẽ được mở rộng.

Đồng thời, Giải đua xe ô tô địa hình Việt Nam 2022 sẽ có nhiều thay đổi trong công tác trọng tài khi sử dụng một số công nghệ tiên tiến như hệ thống VOC Smart Timekeeper. Cùng với đó, ban tổ chức cũng đưa ra những luật lệ cụ thể, chi tiết hơn để tránh những tranh cãi không đáng có về kết quả thi đấu.

Cuộc thi sẽ bắt đầu diễn ra từ ngày 4/11 - 6/11 với sự tham gia của 200 vận động viên đến từ 100 đội đua khác nhau.

MỚI - NÓNG