Mở 'hộp cát', đón sóng khởi nghiệp

TP - 5 năm sau lần đầu tiên khái niệm “hộp cát” (sandbox – Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) được đưa ra bàn bạc, với Nghị quyết 136 của Quốc hội. “Hộp cát” mà cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) Đà Nẵng chờ đợi bấy lâu đã mở, để đón làn sóng khởi nghiệp đang dịch chuyển về.

Những chú cá chuồn đang bơi về…

Tham gia các sự kiện khởi nghiệp lớn nhỏ ở Đà Nẵng, nhiều người sẽ quen mặt với ông Aaron Everhart, Giám đốc Draper Startup House Việt Nam - thuộc hệ sinh thái khởi nghiệp Draper Venture Network. Lần đầu tôi biết đến Aaron là tại Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST TP Đà Nẵng SURF năm 2024, thông qua lời giới thiệu của một đồng nghiệp. Người đàn ông cao mảnh khảnh với mái tóc bạc trắng nhiệt tình tham quan các gian hàng, hỏi chuyện các nhà khởi nghiệp.

Ít ai ngờ Aaron đã gắn bó với khởi nghiệp Việt Nam từ năm 2005 và là nhà sáng lập chương trình khởi nghiệp HATCH!, hỗ trợ cho hàng trăm start-up trên cả nước. Năm 2021, Draper Startup House International (Singapore) đã mua lại HATCH! và chính thức lựa chọn Đà Nẵng để mở rộng hoạt động. Từ đó, Aaron về Đà Nẵng.

Mở 'hộp cát', đón sóng khởi nghiệp  ảnh 1

Đà Nẵng đang vươn tầm trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế. Ảnh: Giang Thanh

Gần 3 năm qua, Draper Startup House Vietnam đồng hành và hỗ trợ rất nhiều cho cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng khi kết nối các start-up với các chương trình phát triển công nghệ, kinh doanh và mạng lưới rộng khắp trên thế giới của Draper Venture Network. Bên cạnh đó, Aaron cũng duy trì Da Nang’s Friday Social Meetup và biến nó trở thành “bữa tiệc” kết nối của các startup Đà Nẵng và quốc tế, tạo cơ hội để họ gặp gỡ các chuyên gia công nghệ, khởi nghiệp hàng đầu trên thế giới ngay bên bờ biển Đà Nẵng.

“Thành phố có nhiều lợi thế để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mà nổi bật là các chính sách hỗ trợ tích cực từ chính quyền thành phố. Đây cũng là một thành phố trẻ với nguồn nhân lực chất lượng, năng động rất thuận lợi cho các startup về công nghệ phát triển”, ông Aaron nhận định.

Những ngày cuối năm 2024, cộng đồng khởi nghiệp ở Đà Nẵng chào đón thêm một người bạn mới đó là Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo FUNDGO Đà Nẵng. Với số vốn cam kết đầu tư 150 triệu USD và mạng lưới liên kết hơn 30 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, việc FUNDGO có mặt ở Đà Nẵng mở ra cơ hội lớn cho các start-up công nghệ ở địa phương và miền Trung.

Lần đầu đến Đà Nẵng và tham dự SURF năm 2023, ông Nguyễn Chí Công, Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ FUNDGO, đặc biệt ấn tượng với những con người khởi nghiệp ở Đà Nẵng, đặc biệt là chính quyền. “Tất cả những người tôi gặp gỡ ở các cơ quan, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố đều rất năng động, cởi mở và sẵn sàng hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp. Đó là yếu tố then chốt để chúng tôi quyết định đến Đà Nẵng. Cùng với đó, Đà Nẵng hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi về vị trí, nguồn nhân lực, dịch vụ, chất lượng sống… để gắn bó lâu dài”, ông Công kể.

Tháng 12/2024, HĐND TP Đà Nẵng thông qua 4 Nghị quyết liên quan đến các cơ chế đặc thù trong lĩnh vực KH&CN và ĐMST để cụ thể hóa Nghị quyết 136 của Quốc hội, liên quan đến đầu tư nguồn lực hạ tầng; đầu tư vốn không hoàn lại cho dự án khởi nghiệp sáng tạo; lĩnh vực ưu tiên và quy định miễn thuế cho hoạt động khởi nghiệp ĐMST và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn.

Đến năm 2024, khi quay lại SURF một lần nữa, FUNDGO thấy được cam kết và quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền thành phố khi vừa được Quốc hội thông qua Nghị quyết 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng, trong đó có những cơ chế đặc thù dành riêng cho ĐMST và khoa học công nghệ (KH&CN). Tất cả những yếu tố đó cùng với định hướng phát triển mới đã kéo FUNDGO về Đà Nẵng. Sự dịch chuyển này không chỉ mang một quỹ đầu tư mới đến thành phố mà phía sau đó là khoảng 20 start-up công nghệ trong hệ sinh thái của FUNDGO từ TPHCM, Hà Nội, Cần Thơ cũng “chuyển nhà” về Đà Nẵng.

Cú hích cho trung tâm ĐMST bên bờ biển

Tại Đà Nẵng, cộng đồng các nhà phát triển Web3 (hệ thống Internet phi tập trung, được xây dựng trên nền tảng blockchain) cũng đang dần hình thành. Những start-up, chuyên gia trong lĩnh vực mới mẻ này kỳ vọng việc hình thành trung tâm tài chính trong tương lai sẽ tạo ra những cơ hội rộng mở cho cộng đồng. Mới đây, hơn 100 nhà sáng lập, chuyên gia và những người có ảnh hưởng trong ngành blockchain trong nước và thế giới đã có mặt tại Hội nghị Nhà phát triển Web3 tại Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức.

Mở 'hộp cát', đón sóng khởi nghiệp  ảnh 2

Chuyên gia khởi nghiệp Aaron Everhart (Giám đốc Draper Startup House Việt Nam, thứ 3 từ trái sang) chọn Đà Nẵng để hỗ trợ các start-up. Ảnh: Giang Thanh

Bà Lê Thị Thục - Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng đánh giá, Nghị quyết số 136 của Quốc hội đã tạo ra một môi trường sandbox cho phép các start-up thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ có kiểm soát, đặc biệt là các công nghệ mới như blockchain, trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn... Điều này giúp các start-up có điều kiện phát triển nhanh chóng và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Theo Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ FUNDGO, những cơ chế đặc thù về ĐMST và KH&CN tại Nghị quyết 136 sẽ là cú hích để thành phố tăng tốc và sớm hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm ĐMST của khu vực và thế giới. “Đó sẽ là cơ hội cho cả hai phía. Đối với các start-up, các doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong nước và quốc tế, dịch chuyển về Đà Nẵng sẽ mở ra những cơ hội lớn nhờ các chính sách đặc thù. Ở chiều ngược lại, nếu chính quyền làm tốt các chính sách sẽ thu hút mạnh mẽ dòng chảy khởi nghiệp”, ông Công nhận định.

“Đà Nẵng đang xây dựng Đề án Đà Nẵng - Thành phố ĐMST với kỳ vọng định hình thành phố trở thành trung tâm khởi nghiệp ĐMST. Từ đó, chính quyền thành phố có thể ban hành các chính sách thiết thực, gắn với thực tiễn để thúc đẩy sự phát triển của các thành tố trong hệ sinh thái và nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên trường quốc tế với vai trò là trung tâm khởi nghiệp và ĐMST”.

Ông Lê Đức Viên - Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng

Còn với Giám đốc Draper Startup House Việt Nam, “hộp cát” dành cho khởi nghiệp Đà Nẵng đã mở và sẽ là lực đẩy lớn cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Đà Nẵng. Các cơ chế sandbox giúp start-up thử nghiệm các ý tưởng trong các lĩnh vực công nghệ mới, chưa có quy định rõ ràng về pháp lý. “Những sandbox này có thể giải quyết được thách thức mà các start-up, nhất là những start-up về công nghệ, phải đối mặt, gồm: cách tiếp cận vốn, môi trường thử nghiệm, pháp lý và cơ chế hỗ trợ ĐMST’, ông Aaron chia sẻ.

Từ lần đầu tiên Ngày hội Khởi nghiệp ĐMST TP Đà Nẵng SURF được tổ chức, cá chuồn đã được chọn làm biểu tượng. Những người đặt nền móng cho SURF mong muốn khởi nghiệp Đà Nẵng sẽ như bầy cá chuồn, cùng bơi và cùng bay ra biển lớn. Đến nay, qua 9 mùa “lướt sóng”, Đà Nẵng đã trở thành mảnh đất hấp dẫn các start-up, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, quỹ đầu tư, các chuyên gia… trong nước và quốc tế.

MỚI - NÓNG
Bình luận