Mở biển được 4 ngày, Đà Nẵng lại cấm tắm vì dịch căng thẳng

0:00 / 0:00
0:00
Mở biển được 4 ngày, Đà Nẵng lại cấm tắm vì dịch căng thẳng
TPO - Hoạt động tắm biển, thể dục thể thao ngoài trời tại Đà Nẵng sẽ bị tạm ngừng hoạt động vào ngày mai.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tối nay (14/7), UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu dừng một số hoạt động từ 12h ngày 15/7.

Theo đó, việc tắm biển; thể dục, thể thao ngoài trời và trong nhà; cắt tóc nam nữ sẽ phải tạm ngừng hoạt động.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tối cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá diễn biến dịch bệnh ở Đà Nẵng đang căng thẳng, nguy cơ cao. Số ca nhiễm tăng và không rõ nguồn lây tại nhiều địa bàn. Vì vậy phải cấm các hoạt động nêu trên.

Ông cũng yêu cầu mỗi quận huyện chuẩn bị 1.000 chỗ để sẵn sàng cách ly khi có dịch bùng phát.

Trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 21 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó có nhiều trường hợp chưa rõ nguồn lây. Đáng chú ý có một nữ điều dưỡng làm việc trong khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Trung tâm Y tế Hòa Vang phát hiện dương tính sau khi xét nghiệm định kỳ.

Trước đó, ngày 10/7, Đà Nẵng cho phép người dân tắm biển trở lại theo khung giờ quy định. Một số hoạt động thể dục thể thao trong nhà và ngoài trời cũng được hoạt động.

MỚI - NÓNG