Miss World Vietnam 2022 tôn vinh xứ trà

0:00 / 0:00
0:00
TP - Vùng đất “đệ nhất danh trà” Thái Nguyên đón 64 thí sinh Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) tham gia chuỗi hoạt động sôi nổi và hứa hẹn sẽ mang tới một đêm chung khảo toàn quốc bùng nổ vào tối 24/4.

Khoe sắc tại vùng đất “đệ nhất danh trà”

Sau vòng Sơ khảo diễn ra tại khu vực phía Nam và phía Bắc, BTC Miss World Vietnam 2022 đã chính thức tìm ra 64 gương mặt xuất sắc bước vào vòng Chung khảo toàn quốc. Năm nay vòng Chung khảo toàn quốc của cuộc thi được tổ chức ở Thái Nguyên-vùng đất được mệnh danh là “đệ nhất danh trà” với rất nhiều cảnh sắc thơ mộng và đậm tính văn hóa, lịch sử.

Miss World Vietnam 2022 tôn vinh xứ trà ảnh 1

Chung khảo toàn quốc Miss World Vietnam tôn vinh vùng đất trà Thái Nguyên

Để khai thác triệt để những thế mạnh của các thí sinh, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức rất nhiều hoạt động với những phần thi phụ đầy thú vị trải dài suốt hơn 20 ngày. Phần thi Người đẹp Du lịch ghi nhận nhiều cô gái có phần thuyết trình đầy lưu loát, sáng tạo và đa ngôn ngữ.

Ban giám khảo đã tìm ra 16 cái tên ưu tú tiếp tục tham gia vào vòng ghi hình cho Người đẹp Du lịch tại các điểm du lịch như đồi chè Tân Cương, Hồ Núi Cốc, khu bảo tồn dân tộc Thái Hải và khu đô thị Danko City.

Ban giám khảo năm nay gồm: nhà báo-nhà thơ Hữu Việt, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Hoa hậu Trần Tiểu Vy, Hoa hậu Lương Thùy Linh, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ-diễn viên Minh Hằng.

Phần thi này không chỉ tạo cơ hội cho người chiến thắng được đặc cách vào Top 20 chung cuộc mà còn góp phần thúc đẩy phát triển nền du lịch nước nhà sau mùa đại dịch.

Thông qua những chuyến đi trải nghiệm thực tế của thí sinh, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ cũng như hiểu sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa truyền thống tại vùng đất Thái Nguyên.

Phần thi Sơ khảo Người đẹp Tài năng cũng là sân chơi thú vị cho các cô gái được bộc lộ tài năng như đàn, hát, nhảy, múa, thuyết trình, đánh võ, trình diễn với các đạo cụ đặc biệt…

Đáng chú ý là vòng thi Người đẹp Thời trang năm nay kết hợp cùng chuỗi sự kiện Vietnam Beauty Fashion Festival (VBFF) do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam sáng lập. Sân khấu được đầu tư hoành tráng cùng những màn trình diễn mãn nhãn. Hai đêm thời trang quy tụ nhiều gương mặt như Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy, Lương Thùy Linh, Đỗ Hà, Minh Tú, Hà Kiều Anh, Tường San, Phương Anh, Ngọc Thảo, Phương Nga… cùng dàn nghệ sĩ như Uyên Linh, Lona, Hà Nhi, Hồ Quỳnh Hương, DALAB, Lyly, Anh Tú…

Miss World Vietnam 2022 tôn vinh xứ trà ảnh 2

Lê Nguyễn Bảo Ngọc-thí sinh đầu tiên vào Chung kết Miss World Vietnam

Hai đêm thời trang đã phô diễn những bộ sưu tập lộng lẫy, đa dạng sắc màu đến từ các nhà thiết kế có tiếng trong nước. Sau các phần thi, Ban giám khảo đã lựa chọn ra người chiến thắng-thí sinh Lê Nguyễn Bảo Ngọc đến từ Cần Thơ-từng lọt Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020. Với danh hiệu Người đẹp Thời trang, Bảo Ngọc đã giành được tấm vé vào Top 20 của vòng Chung kết, được thực hiện bộ ảnh riêng cùng đương kim Miss World Vietnam Lương Thùy Linh.

Đêm Chung khảo Cuộc thi Miss World Vietnam 2022 dự kiến được tổ chức vào tối 24/4 tại Khu đô thị Danko City (TP Thái Nguyên). Với kinh nghiệm nhiều năm trong cương vị tổng đạo diễn tại các cuộc thi sắc đẹp hàng đầu, Hoàng Nhật Nam hứa hẹn sẽ mang đến những sân khấu đầy hoành tráng với những tiết mục bùng nổ, mãn nhãn đến với khán giả.

Thí sinh có trình độ ngoại ngữ ấn tượng

Thí sinh của vòng Chung khảo toàn quốc của cuộc thi Miss World Vietnam năm nay được đánh giá khá đồng đều. Các thí sinh hầu hết thuộc thế hệ gen Z, cô gái nhỏ tuổi nhất sinh năm 2004. Các cô gái không chỉ có ngoại hình sáng giá mà còn được đánh giá cao về tri thức, vốn ngoại ngữ và khả năng ứng xử. Đặc biệt, rất nhiều thí sinh có trình độ ngoại ngữ ấn tượng, sở hữu chứng chỉ tiếng Anh IELTS 8.0.

Trình độ giao tiếp tiếng Anh lưu loát của dàn thí sinh năm nay thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả. Ở nhiều phần thi phụ như Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Tài năng hay Người đẹp Du lịch, nhiều thí sinh lựa chọn thuyết trình bằng nhiều ngoại ngữ khiến ban giám khảo rất ấn tượng.

Trong phần thi Tài năng, thuyết trình đa ngôn ngữ cũng là một trong những tài năng được đông đảo thí sinh thể hiện như: Dương Thanh Hà, Nguyễn Khánh My, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Phương Linh... Bên cạnh tiếng Anh, khán giả còn được thấy các thí sinh trổ tài nói nhiều thứ tiếng khác như Nguyễn Phương Nhi (tiếng Tây Ban Nha), Lý Thị Thanh Thúy (tiếng Trung). Thí sinh Phan Lê Hoàng An gây chú ý với màn thuyết trình bằng 4 thứ tiếng: Nhật, Thái, Tây Ban Nha và Anh.

Với tiêu chí lựa chọn đại diện Việt Nam đi thi đấu trên trường quốc tế nên yếu tố ngoại ngữ cũng được đánh giá rất cao. Giám khảo, đương kim Hoa hậu Thế giới Việt Nam Lương Thùy Linh khẳng định cô là một giám khảo nghiêm khắc. “Đối với Linh thì ngoại ngữ là một điểm cộng rất lớn đối với bất kỳ đại diện nào khi ra đấu trường quốc tế. Nếu ngồi giữa một bàn tiệc mà mình không biết tiếng Anh thì không thể giao tiếp, họ cũng sẽ không hiểu được mình cần gì, muốn gì.

Vì vậy, Linh tin rằng ngoại ngữ sẽ là đòn bẩy rất lớn cho các bạn thí sinh trong các cuộc thi nhan sắc. Linh nghĩ ngoại ngữ là một điểm cộng nhưng không phải là tiêu chí quá quan trọng để chọn ra một hoa hậu hay á hậu. Các bạn biết nhiều thứ tiếng sẽ là lợi thế rất lớn, dễ dàng giúp cho chúng ta hội nhập hơn”, cô nói.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".