Minh Quân: ‘Táo quân 2018 có rất nhiều nhân vật mới’

Tạo hình nhân vật Thiên Lôi do Minh Quân thủ vai trong mùa Táo quân 2013.
Tạo hình nhân vật Thiên Lôi do Minh Quân thủ vai trong mùa Táo quân 2013.
TPO - Ca sĩ Minh Quân tiết lộ anh sẽ tiếp tục vào vai Thiên Lôi trong Táo quân 2018 và Thiên đình Táo sẽ có nhiều nhân vật mới xuất hiện.

Chào Minh Quân, không biết anh đã nhận được lời mời tham gia Táo quân 2018 chưa?

Quân đã nhận được lời mời tham gia Táo quân 2018 và có buổi tập đầu tiên vào ngày 10/1 vừa qua cùng tất cả những diễn viên có mặt trong Táo quân năm nay.

Minh Quân sẽ tiếp tục vào vai Thiên Lôi chứ?

Đúng là Quân tiếp tục vào vai Thiên Lôi và có rất nhiều điều thú vị trong vai diễn này. Bên cạnh đó, Thiên đình Táo cũng có rất nhiều nhân vật mới xuất hiện.

Khi lần đầu tiên được mời tham gia Táo quân, cảm xúc của anh thế nào?

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy rất bất ngờ và sốc khi nhận được lời mời tham gia Táo quân bởi vì đây là một chương trình lớn. Hơn nữa, tôi không phải là một diễn viên nên khi được gọi lên tập luyện, tôi rất lo lắng. Lúc đầu, tôi đã từ chối vì cho rằng mình không đủ sức để diễn ở chương trình lớn như vậy.

Lý do thứ hai là Táo quân là chương trình ghi hình trực tiếp, lại diễn xuất cùng đội ngũ nghệ sĩ tên tuổi, tài năng nên tôi sợ mình không làm được. Tuy nhiên, anh Đỗ Thanh Hải động viên tôi lên tập thoại cùng mọi người.

Rất bất ngờ khi ngày hôm sau, anh Đỗ Thanh Hải lại gọi tôi lên tập tiếp. Trong khi tập luyện, tôi được các anh chị em nghệ sĩ giúp đỡ rất nhiều. Mọi người chỉ tôi cách nói chậm lại vì tôi có tật nói nhanh. Bên cạnh đó, mọi người hướng dẫn tôi cách diễn xuất, đi đứng, giao lưu trên sân khấu để vai diễn thăng hoa hơn.

Minh Quân: ‘Táo quân 2018 có rất nhiều nhân vật mới’ ảnh 1 Minh Quân tiếp tục vào vai trợ lý Thiên Lôi trong Táo quân 2015 và được Bắc Đẩu- Công Lý đặt biệt danh "khỉ đầu chó" ngay trên sân khấu.

Một ca sĩ tham gia diễn hài, với khán giả mà nói đó cũng là một bỡ ngỡ. Tuy nhiên, anh đã không khiến người hâm mộ thất vọng, thậm chí nhiều người dành lời khen ngợi. Anh có thể tiết lộ quá trình “khổ luyện” của mình trong các mùa Táo quân không?

Rất may mắn là tôi khá thân thiết với dàn diễn viên Táo quân. Bởi vì, chúng tôi thường đi diễn chung đoàn, ngồi chung xe. Thế nên, tôi không mất thời gian để làm quen. Ngoài ra, vì rất hâm mộ chương trình Táo quân nên tôi thường xin vé để theo dõi. Đó cũng là lý do để tôi bắt nhịp và làm quen nhanh với chương trình hơn.

Trong quá trình tập luyện thì lỗi mà tôi phải sửa nhiều nhất là tật nói nhanh trong khi đó vai diễn yêu cầu phải nói rõ từ, nói rõ ý để khán giả tiện theo dõi. Thế rồi phải nói nhấn nhá để câu thoại hài hước hơn thì tôi được học rất nhiều từ đạo diễn và các diễn viên khác.

Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi tham gia Táo quân của Minh Quân là gì?

Kỉ niệm đáng nhớ nhất khi tham gia Táo quân là tôi phải đeo hàm răng vẩu và nói. Như tôi chia sẻ ở trên, tôi có tật nói nhanh thế mà lại đeo răng vẩu nữa thì phát âm rất khó. Tôi tập đứng trước gương để học thoại, và thử ghi âm lại để nghe xem mình có nói rõ ràng không.

Một kỉ niệm nữa mà tôi ghi nhớ đó là lần đầu tiên xuất hiện trước hàng nghìn khán giả ở cung Hữu nghị Việt- Xô. Tôi đã rất lo lắng, tim đập nhanh, cảm giác giống hệt với lần đầu tiên tôi lên sân khấu đi hát.

Khi tôi vừa bước ra sân khấu với hình tượng Thiên Lôi mặt đen xì, răng vẩu thì khán giả cười ồ lên khiến tôi cảm thấy rất hứng thú. Tôi tự nhủ: “Nhân vật của mình nhận được sự thích thú của khán giả dù mình chưa thoại một câu nào”. Sự phấn khích của khán giả đã gạt đi những lo lắng trong tôi. Sau đó, tôi thoại câu nào khán giả cười câu đó khiến tôi tự tin hơn rất nhiều. Ngay sau đêm diễn ấy thì rất nhiều anh chị đồng nghiệp dành lời khen là tôi vui lắm rồi.

Được biết, ngoài việc tham gia diễn xuất, Minh Quân còn phụ trách phần âm nhạc cho Táo quân. Anh có thể chia sẻ thêm không?

Từ khi tham gia Táo quân, tôi được đạo diễn Đỗ Thanh Hải giao phụ trách phần dàn nhạc, thu âm và soạn một số lời bài hát cho các Táo. Quá trình thu âm cũng rất thú vị vì không phải thu âm một ca khúc bình thường mà là thu âm cho các Táo.

Tôi phải tính tông của giọng hát rồi hướng dẫn các anh chị nghệ sĩ hát làm sao cho đúng giai điệu, đúng lời bài hát đặc biệt là những ca khúc chế. Tuy nhiên, năm nào quá trình thu âm cũng diễn ra rất vui vẻ. Các anh chị diễn viên hài làm việc chuyên nghiệp và nhiệt tình. Nhiều khi chúng tôi tập luyện tới 3-4h sáng mới chạy về thu âm nhưng ai cũng làm việc rất nghiêm túc.

Minh Quân: ‘Táo quân 2018 có rất nhiều nhân vật mới’ ảnh 2 Hình ảnh Minh Quân trong Táo quân 2016.

Anh dự đoán những ca khúc nào sẽ được “chế” trong Táo quân 2018?

Câu hỏi này tôi xin chuyển cho “Gia Cát Dự”. Nói vui thôi nhưng chúng tôi được quán triệt không tiết lộ nội dung Táo quân 2018 nên không thể chia sẻ gì được.

Nhìn lại một năm đã qua, Minh Quân còn điều gì tiếc nuối hay kế hoạch chưa thực hiện không?

Tiếc nuối thì nhiều vì năm qua còn khá nhiều dự án âm nhạc, MV mà tôi chưa thể thực hiện được. Một phần vì bận rộn, một phần vì thời tiết. Thời điểm cuối năm thì tôi càng bận rộn hơn nên một số dự định còn dang dở đành gác lại. Từ giờ tới Tết Nguyên đán, tôi tập trung nhiều cho Táo quân 2018.

Dự định mới năm 2018 của Minh Quân?

Năm tới, tôi sẽ cho ra mắt một số dự án âm nhạc của riêng mình đánh dấu sự trở lại với âm nhạc. Nói thật, cũng lâu quá rồi, Quân chưa có sản phẩm âm nhạc mới. Bên cạnh đó, tôi sẽ “trả nợ” một số MV, ca khúc của các ca sĩ khác mà Quân đã nhận lời năm trước.

Nhân dịp này, tôi xin chúc độc giả năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc và mời các bạn cùng đón xem Táo quân 2018. Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị trong Táo quân năm nay! 

Cảm ơn Minh Quân về cuộc trò chuyện này!

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.