Minh Tít: 'Tên tuổi và cát-xê của tôi cải thiện khi đóng Táo quân'

Ngoài tăng thu nhập, diễn viên trẻ còn nhận được nhiều bài học đắt giá trong nghề từ đàn anh như Xuân Bắc, Công Lý hay Quang Thắng.

- Anh chuẩn bị thế nào để tham gia chương trình Táo quân 2018 sắp tới?

- Tôi và Trung Ruồi đã được êkíp đạo diễn Đỗ Thanh Hải liên lạc để tham gia màu Táo quân mới. Tuy vậy, hiện chúng tôi vẫn chưa nhận được kịch bản, chỉ biết chờ đến ngày tập luyện. Đề cương kịch bản của chương trình mới chỉ có dàn diễn viên đàn anh, đàn chị và êkíp của đạo diễn nắm. Năm nay, chúng tôi chắc vẫn sẽ đóng một vai nhỏ như mùa hài kịch năm qua, còn cụ thể thế nào phải chờ đến lúc tập dượt mới mới biết được.

Minh Tít: 'Tên tuổi và cát-xê của tôi cải thiện khi đóng Táo quân' ảnh 1 Diễn viên Minh Tít (phải) tham gia Táo quân 2017 cùng bạn diễn lâu năm là Trung Ruồi (trái).

- Việc đóng chương trình hài cuối năm - vốn được rất nhiều khán giả yêu thích tác động - đến con đường làm nghề của anh ra sao?

- Tên tuổi của chúng tôi được mọi người biết đến nhiều hơn. Trước đây, tôi và Trung Ruồi đi diễn ở các sự kiện, chương trình chỉ được gọi là "nhóm hài Kem Xôi". Nhưng sau khi tham gia Táo quân, chúng tôi được ghi nhận bằng nghệ danh của chính mình. Đó là điều hạnh phúc nhất bởi khán giả đã xem chúng tôi là nghệ sĩ chuyên nghiệp, không phải một nhóm hài tự phát trên mạng nữa. Cát-xê của hai anh em cũng phần nào được cải thiện hơn sau khi tham gia Táo quân.

- Anh gặp khó khăn gì khi diễn xuất ở sân chơi lớn này?

- Rào cản lớn nhất với tôi là kinh nghiệm và bản lĩnh sân khấu. Trước năm 2017, tôi cùng Trung Ruồi chỉ tham gia các chương trình nhỏ. Khi ấy, cả hai đều tự tin, dàm trêu đùa nhau trên sân khấu. Khi bước vào sân chơi lớn và chuyên nghiệp như Táo quân, với tâm thế là diễn viên chưa có nhiều trải nghiệm, có lúc chúng tôi run khi diễn xuất bên cạnh nhiều đàn anh. Hai năm vừa qua chính là khoảng thời gian để chúng tôi làm quen với những chương trình có quy mô.

- Vậy anh làm thế nào để vượt qua sự thiếu tự tin?

- Chúng tôi dồn hết sức lực, tâm huyết và tình cảm cho từng vai diễn. Khi chuẩn bị cho Táo quân năm ngoái, có những hôm, tôi và Trung Ruồi không phải tập chương trình nhưng hai anh em vẫn rủ nhau lên xem các anh chị. Chúng tôi muốn học hỏi cách diễn xuất cũng như các ngón đòn gây hài từ thế hệ đi trước để về áp dụng cho nhân vật của mình.

Các anh chị cũng hết lòng chỉ bảo cho chúng tôi. Dù đã tập xong phần của mình, họ không ngại ở lại để hướng dẫn đàn em, không cần quan tâm giờ giấc đã khuya thế nào. Sự góp ý chân thành của họ giúp chúng tôi hoàn thiện bản thân hơn.

Minh Tít: 'Tên tuổi và cát-xê của tôi cải thiện khi đóng Táo quân' ảnh 2 Minh Tít cho biết Công Lý là người dìu dắt anh từ những ngày đầu bước vào nghề diễn xuất.

- Anh ngưỡng mộ ai nhất trong dàn diễn viên Táo quân?

- Đó là anh Công Lý. Từ hồi còn học ở trường Sân khấu điện ảnh, tôi đã rất ngưỡng mộ Công Lý. Tôi xem từng vở kịch, bộ phim, chương trình... anh ấy tham gia. Hồi đó, lúc nào tôi cũng mong ước một ngày nào đó được diễn chung với anh Lý. Sau khi tốt nghiệp, tôi được NSND Hoàng Dũng nhận về Nhà hát kịch Hà Nội và phân về đoàn do anh Công Lý phụ trách. Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ anh Lý dìu dắt. Chính anh ấy là người giới thiệu tôi cho vai diễn đầu tiên trong phim truyền hình cũng như giới thiệu tới êkíp Táo quân.

- Anh cân bằng thời gian ra sao cho công việc và gia đình khi tham gia loạt chương trình hài cuối năm?

- Suốt hai năm qua, dù ở cùng nhà, tôi ít gặp mặt bố mẹ và người thân. Thậm chí, có đợt mẹ và em gái tôi bị sốt xuất huyết, phải nhập viện, tôi cũng không thể vào thăm vì bận làm việc ở xa. Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, tôi bận rộn với lịch diễn. Mọi việc chăm lo nhà cửa, người thân đều do một tay vợ tôi và gia đình lo toan. Nhiều hôm, tôi đi làm lúc vợ chưa dậy, trở về thì cô ấy cũng đã ngủ say. Có lúc, vợ tôi còn trêu Trung Ruồi rằng phải ghen với cậu ấy mất thôi. Bởi thời gian tôi dành cho Trung Ruồi trong các dự án có khi còn nhiều hơn ở nhà với cô ấy. Đó là điều tôi rất áy náy và trăn trở.

Tuy vậy, gia đình không trách móc mà luôn thông cảm và ủng hộ tôi. Bố mẹ, em gái và vợ thường bảo trấn an tôi nên toàn tâm toàn ý khi tham gia các chương trình, trong đó có Táo quân, còn "gia đình thế nào cũng được vì còn nhiều dịp để bên nhau.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.