Miền Bắc rét đậm, Hà Nội xuống dưới 10 độ C

Miền Bắc rét đậm, Hà Nội xuống dưới 10 độ C
TP - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt gió mùa đông bắc đầu năm sẽ khiến cả miền Bắc chuyển rét đậm, biển động mạnh, và nhiều vùng của TPHCM ngập úng nặng hơn do tác động đồng thời với triều cường đầu tháng chạp.

Sáng sớm 3-1, đợt gió mùa đông bắc mới tràn xuống phía đông Bắc Bộ gây mưa nhỏ, mưa phùn và làm nhiệt độ giảm tới 4-5oC. Nhiệt độ tại Hà Nội cả ngày 3-1 không vượt quá 15oC. Dự báo, đợt rét đậm này kéo dài ít nhất một tuần bởi sau đợt gió mùa đông bắc tăng cường này, khoảng ngày 6 và 8-1, sẽ có một khối không khí lạnh bổ sung, khiến nhiệt độ tiếp tục hạ thêm và duy trì trong khoảng 9-16oC, vùng núi cao từ 2-10oC.

Ngoài gây rét trên đất liền, không khí lạnh tiếp tục gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 trên vịnh Bắc Bộ, ngoài khơi Trung Bộ; riêng khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa), gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật tới cấp 10, sóng biển cao từ 2-5 m, biển động rất mạnh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG