Miền Bắc mưa, rét đậm về đêm và sáng

Miền Bắc mưa, rét đậm về đêm và sáng
Nền nhiệt miền Bắc tiếp tục tăng trong 1- 2 ngày tới; mưa nhỏ kèm rét đậm hầu như chỉ còn diễn ra về đêm và sáng sớm.

Miền Bắc mưa, rét đậm về đêm và sáng

> Rét đậm từ miền Bắc tràn xuống miền Trung

> Ngắm đào Nhật Tân e ấp trong giá rét

Nền nhiệt miền Bắc tiếp tục tăng trong 1- 2 ngày tới; mưa nhỏ kèm rét đậm hầu như chỉ còn diễn ra về đêm và sáng sớm.

Miền Bắc mưa, rét đậm về đêm và sáng ảnh 1
Ảnh: minh họa - Nguồn: Bích Ngọc/TTXVN
 

Thông tin từ Trung tâm Dự khí tượng thủy văn TƯ cho biết, trong 1- 2 ngày tới nền nhiệt toàn miền Bắc tiếp tục tăng nhẹ, trưa có nơi hửng nắng; mưa nhỏ kèm rét đậm hầu như chỉ còn diễn ra về đêm và sáng sớm.

Khu vực Hà Nội có mưa phùn rải rác, nhiệt độ ban ngày cao nhất có thể lên tới 21 độ C, đêm thấp nhất 16 độ. Dự báo, khoảng đêm 24/1 sẽ có đợt không khí lạnh tiếp theo tràn về miền Bắc kéo nền nhiệt xuống thấp, khiến trạng thái rét đậm trở lại.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 23/1 như sau:

Phía tây Bắc bộ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ, cao nhất 21 - 24 độ, có nơi 26 - 28 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ, vùng núi có nơi 12 - 14 độ, cao nhất 18 - 21 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ, cao nhất 18 - 21 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét; nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ, cao nhất 21 - 24 độ, phía nam 24 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 26 - 29 độ, phía nam 28 - 31 độ.

Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

P.V

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.