Miền Bắc lại nắng ‘như đổ lửa’ đến đầu tuần sau

Nắng nóng quay lại các tỉnh miền Bắc từ hôm nay. Ảnh minh họa.
Nắng nóng quay lại các tỉnh miền Bắc từ hôm nay. Ảnh minh họa.
TPO - Hôm nay, nhiệt độ tăng mạnh tại các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc Bộ khiến khu vực này nắng nóng trở lại, dự báo kéo dài đến đầu tuần sau.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Tại các tỉnh miền Bắc, nắng nóng được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng và kéo dài tới đầu tuần sau. Khoảng ngày 28/7 trở đi, khu vực này đón một đợt mưa dông diện rộng giúp chấm dứt nắng nóng. Tại Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài nhiều ngày tới, chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, trong một tháng tới, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nắng nóng gay gắt vẫn xảy ra ở khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ. Dự báo nhiệt độ trung bình trên cả nước từ nay đến 20/8/2020, đều cao hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 0,5-1 độ.

Trong khi đó, tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đặc biệt là Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên trong chiều tối và đêm nay (22/7) tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 10-30mm/12h, có nơi trên 50mm/12h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

MỚI - NÓNG