Miền Bắc đón mưa rét

0:00 / 0:00
0:00
TP - Không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao khiến các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ mưa nhiều ngày tới, trời chuyển rét. Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên cũng tăng mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 15 đến ngày 18/4, miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt. Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ những ngày này cũng đón mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt. Thời gian mưa dông tập trung trong ngày 16-17/4, sang ngày 18/4 chỉ còn mưa nhỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Khí hậu của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 4 là thời điểm giao mùa nên không khí lạnh thường tác động gây mưa rào và dông ở các tỉnh miền Bắc, tiềm ẩn nguy cơ kèm theo sét, mưa đá, lốc xoáy và gió giật mạnh, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ. Đợt mưa này còn có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 16/4, miền Bắc chuyển lạnh, từ đêm 17-19/4 trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ. Ở Bắc Trung bộ, từ đêm 17-19/4 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ. Trong đó hai ngày 18-19/4 là thời gian miền Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ có nhiệt độ thấp nhất trong đợt mưa rét này.

Thủ đô Hà Nội gần sáng ngày 16-17/4, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai (16/4) nền nhiệt bắt đầu giảm mạnh với nhiệt độ dao động trong ngày chỉ từ 22-25 độ, sang Chủ Nhật (17/4), nhiệt độ dao động trong ngày chỉ từ 21-23 độ. Các ngày 18-20/4, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội phổ biến 18 độ, trời âm u, mưa rét.

Dự báo sau đợt mưa rét trên, khoảng ngày 19-20/4, trên khu vực Bắc bộ lại hình thành vùng hội tụ gió trên cao, có khả năng gây ra mưa dông, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi Bắc bộ.

Tại Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam nên trong hai ngày 15-16/4, vào chiều tối và tối có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, ngày mai (16/4) trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông. Dự báo trong tháng 4, các tỉnh Nam bộ và Tây Nguyên sẽ nhiều ngày có mưa chuyển mùa.

MỚI - NÓNG