Miền Bắc đón mưa dông kéo dài

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự báo trong ngày và đêm mai (26/9), khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, dự báo kéo dài nhiều ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (25/9), khu vực Đông Bắc Bộ đã có mưa dông rải rác, riêng thủ đô Hà Nội chiều nay có mưa diện rộng, cục bộ có mưa vừa.

Dự báo trong ngày và đêm 26/9, khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ ngày 27-29/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực ven biển và đồng bằng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc đón mưa dông kéo dài ảnh 1

Khu vực Đông Bắc Bộ đón mưa trong những ngày tới.

Trong khi đó, miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đón mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa tây nam hoạt động mạnh.

Ngày hôm nay (25/9), miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Nhiều nơi mưa trên 150mm như Phúc Đồng (Hà Tĩnh) 176.8mm, Hóa Thanh (Quảng Bình) 182.2mm, Ba Lòng (Quảng Trị) 166mm, Phường Đúc (Thừa Thiên Huế) 226.6mm.

Dự báo từ nay đến ngày 27/9, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to.

Trong đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 100-200mm, có nơi trên 200mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa từ 50-80mm, có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn ở Thanh Hóa đến Quảng Bình có khả năng kéo dài đến khoảng 28/9. Lượng mưa trong ngày 28/9 phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ nay đến ngày 27/9, trên các sông ở Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 3-8m, tại hạ lưu từ 1,5-3m.

Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ thượng nguồn sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế ở mức BĐ1 và trên BĐ1, hạ lưu sông Cả, sông La dưới BĐ1, riêng các sông ở Quảng Bình ở mức BĐ1-BĐ2.

Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông tại các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

MỚI - NÓNG