Miền Bắc dịu mát, mưa rải rác

Miền Bắc dịu mát, mưa rải rác
TPO – Trong 3-4 ngày tới, miền Bắc  nhiều mây, dịu mát, nền nhiệt thấp, xuất hiện mưa rào rải rác và dông. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Miền Bắc dịu mát, mưa rải rác

> Mưa lớn kéo dài 2 - 3 ngày tới
> Thời tiết dịu mát, nhiều nơi mưa dông

TPO – Trong 3-4 ngày tới, miền Bắc  nhiều mây, dịu mát, nền nhiệt thấp, xuất hiện mưa rào rải rác và dông. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Thời tiết dịu mát xuất hiện mưa rào rải rác và dông. Ảnh minh họa
Thời tiết dịu mát xuất hiện mưa rào rải rác và dông. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới (20-25/8) thời tiết miền Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và dông xuất hiện chủ yếu vào đêm và sáng sớm. Trời mưa nên nền nhiệt giảm xuống thấp, trời dịu mát, nhiệt độ cao nhất khoảng 30 độ C, thấp nhất khoảng 22 độ C. Đến khoảng 26/8, mây thay đổi, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rải rác.

Thời tiết miền Trung và miền Nam, chủ yếu là mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 20/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 27 – 30 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác; chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 28 – 31 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 29 – 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ : 31 – 34 độ C.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.