Mi-24 và Mi-17 của Ukraine tham gia tập trận bắn đạn thật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các máy bay trực thăng tấn công và vận tải đa năng của Ukraine đã tiến hành huấn luyện bắn đạn thật ở khu vực tác chiến phía Bắc.

Văn phòng báo chí của Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 3/6 cho biết: "Để duy trì công tác huấn luyện chiến đấu tại khu vực tác chiến phía Bắc, dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Lực lượng Liên quân Ukraine, Trung tướng Serhii Naiev, một loạt hoạt động huấn luyện cho phi công lái trực thăng chiến đấu Mi-24 và trực thăng vận tải Mi-17 đã được tiến hành".

“Phần lớn các phi đội trực thăng hiện đang tham gia huấn luyện đã trở về từ chiến trường phía Đông", ông Serhii Naiev nhấn mạnh.

Theo Tư lệnh Lực lượng Liên quân Ukraine, các phi công thực hành nhiệm vụ luôn sẵn sàng trong tình huống thực chiến. Binh sĩ được huấn luyện các bài tập bay thích hợp, và tích lũy được một lượng kinh nghiệm nhất định. Đặc biệt, các nghiệp vụ về kỹ thuật hàng không sẽ được đào tạo dưới nhiều loại hình khác nhau bao gồm số lượng chuyến bay và các cấp độ đào tạo.

Được biết, việc đào tạo là một phần trong kế hoạch hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng Ukraine trong cuộc phản công sắp tới.

Mi-24 và Mi-17 của Ukraine tham gia tập trận bắn đạn thật ảnh 1
Máy bay trực thăng Mi-24 của Ukraine sử dụng tên lửa không đối không trong cuộc tập trận.

Mi-24 là dòng máy bay trực thăng vũ trang hạng nặng, hoạt động trong Không quân Liên Xô từ năm 1976. Máy bay được thiết kế sử dụng để hỗ trợ trên không, các hoạt động chống tăng, vận chuyển tấn công hoặc chiến đấu trên không.

Máy bay có chiều dài 17,5 m; chiều cao 6,5 m; trọng lượng rỗng 8,5 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 12,5 tấn. Mi-24 được trang bị hai động cơ Klimov TV3-117 công suất 2. 200 mã lực mỗi chiếc, cho phép nó bay với tốc độ tối đa 335 km/h, trần bay 5 km và bán kính chiến đấu đạt 160 km.

Là một máy bay chiến đấu nên Mi-24 được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: Pháo 2 nòng 23 mm, tên lửa chống tăng có điều khiển 9M114 Shturm, súng phóng lựu AGS-17 30 mm,...cùng một số loại bom như ZAB, FAB, RBK, ODAB.

Mi-24 và Mi-17 của Ukraine tham gia tập trận bắn đạn thật ảnh 2
Máy bay trực thăng Mi-17 của ukraine trong cuộc tập trận.

Trong khi đó, Mi-17 là một loại máy bay trực thăng vận tải đa năng của Liên Xô được phát triển từ khung máy bay cơ bản của Mi-8. Máy bay trang bị 2 động cơ TV3-117VM, công suất 2.200 mỗi chiếc, cho phép nó bay với vận tốc cực đại đạt 250 km/h, trần bay 6 km.

Mi-17 có sức chứa 30 binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ; mang theo 1,5 tấn vũ khí cho 6 điểm treo bên ngoài bao gồm rocket 57 mm, bom và tên lửa chống tăng ATGM.

Theo Mil.in.ua
MỚI - NÓNG