Messi tịt ngòi ở ‘Siêu kinh điển’ từ ngày vắng Ronaldo

Messi bất lực trước Real sau khi Ronaldo ra đi.
Messi bất lực trước Real sau khi Ronaldo ra đi.
TPO - Lionel Messi đã không ghi bàn vào lưới Real Madrid kể từ khi Cristiano Ronaldo ra đi vào mùa hè 2018.

Messi và Ronaldo là hai cầu thủ vĩ đại nhất thế giới trong vòng hơn một thập kỷ qua. Bộ đôi này đã chia nhau tổng cộng 11 Quả bóng vàng (Messi 6, Ronaldo 5) và xem nhau là “kình phùng địch thủ” trên sân cỏ.

Trong nhiều bài phỏng vấn, cả Messi và Ronaldo đều công nhận người còn lại là động lực không nhỏ để họ hoàn thiện mình. Những lời nói này rõ ràng không mang ý nghĩa “xã giao”, đặc biệt với Messi.

Có một thống kê khiến không ít người ngỡ ngàng, đó là Messi vẫn chưa ghi một bàn thắng nào vào lưới Real Madrid kể từ ngày Ronaldo chuyển sang Juventus. Trong trận “Siêu kinh điển” diễn ra rạng sáng nay, Barcelona đã thua trắng 0-2 trên sân Bernabeu. Đó cũng là trận thứ 5 liên tiếp mà Messi không thể chọc thủng lưới Los Blancos.

Lần gần nhất Messi ghi bàn trước Real Madrid là ở trận hòa 2-2 giữa 2 đội vào ngày 7/5/2018. Đó cũng là trận “Siêu kinh điển” cuối cùng mà Ronaldo tham dự trước khi quyết định rời khỏi Bernabeu. Ở trận đấu đó, CR7 cũng ghi được 1 bàn thắng.

Đáng nói hơn, Messi đã ghi bàn liên tục vào lưới Real Madrid khi so tài với Ronaldo. Ngôi sao người Argentina đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong các trận “Siêu kinh điển” với tổng cộng 26 bàn thắng, trong đó có đến 15 bàn ở sân Bernabeu. Ngoài ra, anh cũng kiến tạo 14 bàn khác cho các đồng đội và được xem là “hung thần” đáng sợ nhất trong lịch sử Real Madrid.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.