Siêu Cup Quốc gia 2019: Chất lượng chuyên môn cao

Pha tranh bóng quyết liệt của hai cầu thủ ngoại Ảnh: Như Ý
Pha tranh bóng quyết liệt của hai cầu thủ ngoại Ảnh: Như Ý
TP - Theo BLV Vũ Quang Huy (ảnh), trận tranh Siêu Cup Quốc gia có chất lượng chuyên môn cao. Chung cuộc, đội mạnh hơn, bản lĩnh hơn đã giành chiến thắng.

BLV Vũ Quang Huy đánh giá: “Hà Nội nhập cuộc chậm có thể bởi thời gian gần đây họ không có những trận đấu chính thức thực sự. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm mới chỉ đá tập ở Thái Lan và giao hữu với Viettel.

Trong khi đó, TPHCM có hai trận ở AFC nên có khởi đầu và cảm giác bóng tốt hơn, dẫn đến việc họ có bàn thắng mở tỷ số sớm. Tuy nhiên, càng chơi thì Hà Nội càng chứng tỏ bản lĩnh, kinh nghiệm dày dặn. Họ có chiều sâu lực lượng, đặc biệt là tuyến giữa của họ kiểm soát trận đấu rất tốt. Hôm nay, tuyến giữa của TPHCM mất Đỗ Văn Thuận cũng là thiệt thòi lớn, khiến họ lép vế hoàn toàn so với Hà Nội”.

Siêu Cup Quốc gia 2019: Chất lượng chuyên môn cao ảnh 1 BLV Vũ Quang Huy

Ở trận đấu hôm qua, đội bóng Thủ đô thủng lưới trước sau pha làm bàn của Công Phượng, nhưng xuất sắc lội ngược dòng với thắng chung cuộc 2-1. BLV Vũ Quang Huy nhấn mạnh, Hà Nội FC đang chơi một thứ bóng đá rất đẳng cấp. Sau khi dẫn 2-1 ở hiệp đầu tiên, họ kìm giữ tốc độ vừa phải để bảo vệ tỷ số trong hiệp hai.

“Nhìn chung, đây là trận đấu có chất lượng chuyên môn cao và đội mạnh hơn đã giành chiến thắng. Hà Nội đang chứng tỏ họ tiếp tục là thế lực bóng đá số 1 ở mùa giải năm nay, dù ở trận đấu này, họ chưa có được lực lượng mạnh nhất. Duy Mạnh dính chấn thương sớm, Đình Trọng không góp mặt, Quang Hải chỉ vào sân ở cuối trận...”, BLV kỳ cựu nói.

Liên quan thủ môn Bùi Tiến Dũng, BLV Vũ Quang Huy nói: “Theo ý kiến cá nhân, bàn thua thứ nhất của TPHCM không phải lỗi của Bùi Tiến Dũng, còn bàn thua thứ 2 nói một cách khách quan đó là lỗi của cả hệ thống phòng ngự. Tiền vệ đánh chặn từ xa của TPHCM không tốt để Đỗ Hùng Dũng dẫn bóng xâm nhập vào sâu vòng cấm địa, thì lỗi đầu tiên thuộc về hệ thống phòng ngự. Bùi Tiến Dũng phản xạ đẩy bóng ra là chấp nhận được. Không may là bóng lại đến chân đội bạn. Nếu bình luận, tôi sẽ nói là Tiến Dũng chưa thực sự xuất sắc trong tình huống này, chứ không phải sai lầm”.

MỚI - NÓNG