Messi nhận giải thưởng đầu tiên sau chức vô địch World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lionel Messi đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 do Liên đoàn Lịch sử & Thống kê Bóng đá Quốc tế (IFFHS) bầu chọn. Đây là danh hiệu cá nhân đầu tiên của tiền đạo này sau chức vô địch World Cup 2022 cùng Argentina.
Messi nhận giải thưởng đầu tiên sau chức vô địch World Cup 2022 ảnh 1

Messi hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với chức vô địch World Cup 2022

Ngày 4/1, IFFHS thông báo Lionel Messi đã giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022. Đây là giải thưởng do IFFHS đứng ra tổ chức và trao tặng từ năm 1988, với người đầu tiên chiến thắng là Marco Van Basten.

Năm 1991, IFFHS nhường quyền tổ chức giải thưởng cho FIFA - tiền thân là The Best hiện tại. Phải đến năm 2020, IFFHS quyết định trao giải một lần nữa và họ liên tục vinh danh Robert Lewandowski trong các năm 2020 và 2021.

IFFHS cho biết: “Bất chấp màn trình diễn tuyệt vời của Karim Benzema và Kylian Mbappé, Lionel Messi đã giành chiến thắng tuyệt đối ở giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2022 của IFFHS. Tiền đạo người Argentina giành được tổng cộng 275 điểm sau chức vô địch World Cup tại Qatar”.

“Trong khi đó, Mbappe đứng thứ 2 với 35 điểm, Benzema đứng thứ 3 với 30 điểm. Ngoài ra, chỉ còn hai cầu thủ khác giành điểm trong cuộc bầu chọn này là Luka Modric (15 điểm) và Erling Haaland (5 điểm)”.

Messi nhận giải thưởng đầu tiên sau chức vô địch World Cup 2022 ảnh 2

Theo các chuyên gia, Messi sẽ bội thu giải thưởng cá nhân trong năm nay. Sau giải của IFFHS, tiền đạo 35 tuổi này sáng cửa giành The Best cũng như Quả bóng vàng 2022 nhờ chức vô địch World Cup.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.