Messi khóc cạn nước mắt chia tay Barcelona, khẳng định không muốn rời đi

0:00 / 0:00
0:00
Messi khóc cạn nước mắt chia tay Barcelona, khẳng định không muốn rời đi
TPO - Siêu sao Lionel Messi không thể kiềm được nước mắt trong buổi họp báo chia tay Barcelona, đội bóng mà anh đã gắn bó suốt 21 năm qua.
Messi khóc trước khi phát biểu

Theo thông báo từ Barcelona, Messi sẽ rời sân Nou Camp do những quy định tài chính ngặt nghèo của La Liga khiến họ không thể ký hợp đồng mới với cầu thủ người Argentina. Đây thực sự là một tin tức chấn động với người yêu bóng đá trên toàn thế giới, trong bối cảnh có thông tin Messi và Barcelona đã đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm.

Trong buổi họp báo chia tay Barcelona đang diễn ra, Messi đã khóc rất nhiều ngay cả khi chưa kịp nói gì. Các đồng đội của anh như Jordi Alba cũng rưng rưng nước mắt. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Messi bắt đầu nói ra những lời gan ruột.

"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì phải nói. Tôi hoàn toàn bế tắc, điều này thật khó khăn đối với tôi sau nhiều năm gắn bó với đội bóng. Tôi chưa sẵn sàng chia tay. Năm ngoái, tôi có ý định rõ ràng nhưng năm nay thì không. Tôi muốn ở lại đây và tiếp tục tận hưởng cuộc sống này nhưng hôm nay tôi phải nói lời chia tay. Cả cuộc đời tôi đã gắn bó với nơi này. Tôi đến đây từ khi còn bé và bây giờ sau 21 năm, đã có một gia đình hạnh phúc với người vợ và ba đứa con là người Catalan/Argentina.", Messi nói đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn.

Sau bài phát biểu, Messi tiếp tục khóc một lúc lâu. Siêu sao người Argentina cũng thừa nhận anh không hề muốn rời đi khi trả lời phỏng vấn các phóng viên.

"Tôi rất buồn khi phải rời khỏi đội bóng tôi yêu vào thời điểm tôi không hề mong muốn. Tôi muốn nói sự thật này, năm ngoái tôi muốn đi khỏi đây nhưng năm nay tôi đã muốn ở lại. Vì lý do này mà tôi rất buồn", Messi tiết lộ.

Chủ nhân của 6 Quả Bóng Vàng cũng rất thất vọng vì không thể nói lời chia tay Barcelona trên sân cỏ.

"Tôi cống hiến mọi thứ cho đội bóng này và hoàn toàn hạnh phúc vì những gì đã làm. Tôi đã muốn nói lời tạm biệt theo một cách khác. Tôi rất thích có người hâm mộ trên sân, Tôi rất thích được nghe tiếng họ tung hô lần cuối".

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.