Choáng với mức lương trên trời của Messi tại PSG

0:00 / 0:00
0:00
Dù ở đâu, Messi vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.
Dù ở đâu, Messi vẫn là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.
TPO - Cho dù một mình một ngựa trong cuộc đua giành Lionel Messi, PSG vẫn đưa ra đề nghị khổng lồ để nhanh chóng có được chữ ký của ngôi sao người Argentina.

Ngày 5/8 vừa qua, Barcelona khiến thế giới bóng đá sốc nặng khi tuyên bố chia tay Lionel Messi. Vì các trở ngại tài chính, đội chủ sân Camp Nou không thể ký hợp đồng mới với Messi cho dù đôi bên đã đạt thỏa thuận từ trước đó.

Hôm qua, chủ tịch Juan Laporta tiết lộ việc ký hợp đồng mới với Messi sẽ khiến quỹ lương của Barcelona phình to, bằng 110% doanh thu của CLB. Vì vậy, ban tổ chức La Liga đã không phê duyệt bản hợp đồng này. Bản thân Barcelona cũng không còn nhiều thời gian để cắt giảm quỹ lương, nên họ buộc phải buông Messi.

Ngay sau khi biết tin, PSG đã liên hệ với Messi và người đại diện thông qua nhiều kênh để thuyết phục tiền đạo này về Pháp thi đấu. Ngôi sao đắt giá nhất thế giới hiện tại - Neymar thậm chí gọi điện cho Messi nói rằng anh sẽ nhường áo số 10 nếu Messi gia nhập PSG. Ngoài ra, PSG còn có nhiều đồng hương với Messi, bao gồm cả HLV Pochettino đã liên hệ mời gọi tiền đạo người Argentina.

Đến tối 6/8, tất cả các nguồn tin uy tín khẳng định PSG đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Messi theo hợp đồng 2 năm, kèm theo tùy chọn gia hạn 1 năm. Bên cạnh việc tận dụng các mối quan hệ sẵn có, PSG cũng đưa ra đề nghị khiến Messi không thể chối từ: đó là mức lương lên đến 40 triệu euro/1 mùa. Đây là mức lương cao hơn cả Neymar, và cao nhất thế giới hiện nay.

Trong tình hình khó khăn chung của bóng đá châu Âu hiện tại, đề nghị PSG đưa ra là không tưởng, và đương nhiên, họ không có đối thủ trong cuộc đua giành Messi. Nếu không có gì bất ngờ, Messi sẽ ra mắt PSG vào ngày 10/8 tới.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.